Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đông đảo người dân, du khách cổ vũ giải chọi dê tại Lễ hội Yên Thế

Cập nhật: 16:52 ngày 16/03/2019
(BGĐT) -  Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Kỷ niệm 135 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), ngày 16-3, Ban tổ chức Lễ hội tổ chức vòng Chung kết giải chọi dê. Giải thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.
{keywords}

Chọi dê là một trong những hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Kỷ niêm 135 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Tham gia chọi dê có 9 con xuất sắc nhất được lựa chọn ở vòng sơ khảo tại các xã, thị trấn trong huyện và một số huyện của các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn. 

Thể thức thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, mỗi trận tối đa 15 phút. Để chiến thắng, các con dê không chỉ dựa vào sức khỏe mà phải có các đòn, miếng đánh hiểm được chủ nhân huấn luyện.

{keywords}

Đông đảo khán giả theo dõi vòng Chung kết giải chọi dê.

Kết thúc vòng Chung kết, giải Nhất thuộc về dê số 05 của ông Nguyễn Văn Trọng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); giải Nhì thuộc về dê số 01 của ông Vi Văn Hội, xã Đồng Hưu (Yên Thế); đồng giải Ba thuộc về 7 con dê còn lại. Trị giá giải Nhất là 3 triệu đồng, giải Nhì 2 triệu đồng, mỗi giải Ba 1 triệu đồng. 

{keywords}

Tiêu chuẩn của dê chọi là những con khỏe, chân móng to, không nhiễm bệnh về gia súc.

Được biết, đây là lần đầu tiên giải chọi dê được tổ chức tại Lễ hội Yên Thế. Thông qua giải góp phần khuyến khích bà con phát triển chăn nuôi dê, xóa đói giảm nghèo.

Hải Minh - Hoàng Phương




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...