Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019

Cập nhật: 12:17 ngày 30/03/2019
Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31-3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.
{keywords}

Năm nay, với số lượng hoa nhiều, chủng loại đẹp hơn các năm trước, Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách.

{keywords}
{keywords}

Đến Lễ hội hoa anh đào, công chúng còn được chiêm ngưỡng các di sản văn hóa được kết từ hàng trăm cành anh đào như: Núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), tháp nghiêng Pisa (Ý), Khuê Văn Các (Việt Nam) cùng các thuyền hoa, bình hoa khổng lồ, mô hình rồng hoa.

{keywords}
{keywords}

Các tiểu cảnh hoa được sắp đặt khéo léo dưới bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân cắm hoa đến từ Nhật Bản cùng với nghệ nhân, nhân công Việt Nam.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Dạo quanh một vòng lễ hội, có thể bắt gặp nhiều hình ảnh rất đỗi dễ thương: Những gia đình nhiều thế hệ, các nhóm bạn bè cùng nhau chụp ảnh rạng rỡ bên cành anh đào.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Lễ hội năm nay đã thu hút rất nhiều người tham gia từ mọi lứa tuổi, trở thành điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua vào dịp cuối tuần.

{keywords}
{keywords}

Các cô gái xinh đẹp rạng rỡ trong trang phục kimono, cùng hoa khoe sắc.

{keywords}

Tại khu vực phố đi bộ, tiết mục múa truyền thống Yosakoi được thể hiện bởi đông đảo sinh viên từ Hà Nội, Hải Phòng.

{keywords}
{keywords}

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 sẽ kéo dài tới ngày 31-3, kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan, trải nghiệm.

Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Hàn-Việt
Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc mong muốn sau triển lãm, các họa sĩ Hàn Quốc sẽ có nhiều dịp gửi tác phẩm sang Việt Nam để trưng bày triển lãm.
 
Việt Nam giành 3 giải cuộc thi "không ảnh" quốc tế
Cuộc thi SkyPixel Aerial Photography & Video Contest năm 2018 vừa công bố giải thưởng dành cho những tấm ảnh chụp trên không xuất sắc nhất 2018. Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất, nhì ở các hạng mục ảnh Vui tươi và ảnh Thể thao.
 
Hà Nội: Trưng bày mẫu vật Rùa Hồ Gươm tại di tích đền Ngọc Sơn
Mẫu vật Rùa Hồ Gươm lần này có kích thước lớn hơn mẫu vật thứ nhất, được các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá giữ nguyên thần thái Rùa Hồ Gươm khi còn sống.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...