Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trưng bày nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo

Cập nhật: 10:16 ngày 05/04/2019
Ngày 4-4, tại Trường Tiểu học thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là hoạt động thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng và phát triển không gian văn hóa đọc cho cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - Phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

{keywords}

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách.

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu chia thành hai chủ đề: "Tài liệu, hình ảnh minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" và "Hải Dương với công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo". Tại đây trưng bày 6.000 đầu sách với hơn 20.000 cuốn sách cùng hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý về biển, đảo.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam là các tài liệu gồm thư tịch cổ bằng Hán Nôm từ thời Lê đến thời Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, các bản đồ cổ... liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Cùng đó là hình ảnh đời sống quân và dân trên đảo Trường Sa; công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta trong những năm qua.

Thông qua sự kiện trưng bày triển lãm bản đồ và giới thiệu Ngày Sách, Ban tổ chức mong muốn sẽ phát triển hơn nữa phong trào và văn hóa đọc sách trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ, để góp phần nâng cao trí tuệ, tri thức và kỹ năng sống. Đồng thời thông qua Triển lãm bản đồ và tư liệu góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao tặng sách, vở và bưu thiếp về biển đảo cho Trường Tiểu học thị trấn Minh Tân để góp phần xây dựng Thư viện trong nhà trường và tuyên truyền về biển đảo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tham gia tặng sách cho trường học và quyên góp sách để xây dựng thư viện, tủ sách ở cơ sở, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chương trình Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra từ ngày 4 đến 7-4-2019. Trong khuôn khổ chương trình còn có buổi giao lưu, nói chuyện theo chủ đề “Người lính và tình yêu biển, đảo” với Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà thân nhân cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trường Sa
(BGĐT)- Tỉnh Bắc Giang hiện có 26 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Tổ quốc.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi, tặng quà thân nhân chiến sĩ Trường Sa
(BGĐT)- Ngày 4-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hà đến thăm, tặng quà thân nhân Trung úy Nguyễn Đức Duy (SN 1985), quê ở thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa), hiện là Phó trưởng Tàu 741-Trường Sa.  
 
Hơn 140 cán bộ, phóng viên báo chí ra quần đảo Trường Sa tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán 2019
(BGĐT)- Sáng 4-1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp gỡ với cán bộ, phóng viên ở các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương trên cả nước trước khi lên 3 tàu đem theo những phần quà Tết gửi từ đất liền ra các điểm đảo ở quần đảo Trường Sa. Trong đó, tỉnh Bắc Giang có 4 cán bộ, phóng viên ở các cơ quan: Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 

Theo Báo tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...