Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Truyền dạy hát ca trù cho gần 50 học viên

Cập nhật: 12:33 ngày 17/04/2019
(BGĐT) - Ngày 17-4, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù năm 2019 tại Rạp sông Thương (TP Bắc Giang). 
{keywords}

CLB Ca trù Yên Dũng biểu diễn tại lễ khai mạc lớp truyền dạy hát ca trù. 

Lớp truyền dạy ca trù có gần 50 học viên đến từ 10 huyện, TP được tổ chức từ nay đến hết 26 - 4. Hoạt động này nhằm thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2020".

Các học viên được NSƯT, ca nương Phạm Thị Mai; Trống chầu Nguyễn Đắc Huấn và Kép đàn Nguyễn Bá Chung đến từ Nhà hát Chèo Bắc Giang truyền dạy kỹ thuật hát rền, nảy; cách gõ phách. Đặc biệt, các học viên thuộc khổ đàn sau đó ghép vào các bài hát cho phù hợp...

{keywords}

NSƯT, ca nương Phạm Thị Mai (thứ hai bên phải) truyền dạy cho học viên về kỹ thuật hát ca trù. 

Ca trù (hát ả đào, hát cô đầu) là loại hình diễn xướng bằng âm nhạc, thịnh hành ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ thế kỷ XV; kết hợp giữa thi ca và âm nhạc. Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Chính vì vậy, mỗi năm Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức từ 5 đến 10 lớp truyền dạy các loại hình dân ca như: Quan họ, ca trù cho hàng trăm học viên trên địa bàn.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...