Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triển lãm bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Cập nhật: 14:52 ngày 19/04/2019
Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 và triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử và pháp lý,” được tổ chức ngày 19-4, tại TP Tam Điệp.

Ngày 19-4, tại TP Tam Điệp, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 và triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

{keywords}

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ngày sách Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập; tôn vinh, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách cũng như các cá nhân, tập thể tham gia vào quá trình sáng tác, sưu tầm, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương đối với việc sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thông qua công nghệ thực tại ảo 3D. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 có nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, thiết thực như tham quan triển lãm số; tham gia giao lưu cùng diễn giả về các nội dung liên quan đến biển đảo Việt Nam; tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sách và các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Điệp; tham quan trưng bày, triển lãm tranh cổ động tấm lớn với gần 100 tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về môi trường văn hóa, thể thao, du lịch.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 35 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích học tập xuất sắc của tỉnh; trao tặng các tủ sách thư viện cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP Tam Điệp; Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Alibaba School trao 200 suất học bổng trị giá 763 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 6 và triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý,” diễn ra đến 21-4.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1
(BGĐT)- Từ ngày 9 đến 18-4, Đoàn công tác số 3 gồm các tỉnh: Bắc Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Cục Cảnh vệ (Bộ Công an), Học viện Báo chí và Tuyên truyền… ra thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. 
 
Trưng bày nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo
Ngày 4-4, tại Trường Tiểu học thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
 
Tuyên truyền về biển đảo, thu hút nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân
(BGĐT) - Ngày 11-3, tại Trường THPT Việt Yên số 1, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên truyền về biển đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân. 
 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...