Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Cập nhật: 13:48 ngày 28/05/2019
(BGĐT) - Thông tin này được ông Dương Hồng Cơ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại hội nghị về công tác gia đình tổ chức vào ngày 28-5 tại TP Bắc Giang. Hội nghị này có sự tham dự của hơn 200 cán bộ văn hóa, chủ nhiệm các CLB giữ gìn gia đình hạnh phúc ở cơ sở thuộc huyện Yên Dũng, huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang. 
{keywords}

Ông Dương Hồng Cơ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến những điểm mới trong bộ tiêu chí.

“Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ” là bốn tiêu chí ứng xử chung của “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do UBND tỉnh ban hành vào đầu năm 2019. Đây là nội dung mới nhất trong số nhiều nội dung liên quan đến công tác gia đình năm 2019. 

Ngoài các tiêu chí chung còn có một số tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình giữa vợ và chồng, bố mẹ và con cái, ông bà với cháu, anh với em và ngược lại. Giữa vợ và chồng cần sự chung thủy, nghĩa tình; ông bà với cháu là gương mẫu, yêu thương; con cái với cha mẹ, cháu với ông bà thể hiện ở sự lễ phép, hiếu thảo; anh chị em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ. 

{keywords}

Cán bộ văn hóa cơ sở tham dự chương trình. 

Trong năm 2019, 2020, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh sẽ tổ chức tập huấn thí điểm cho cán bộ công tác gia đình, văn hóa cơ sở, văn hóa dân tộc, cán bộ phụ nữ cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố. 

Tỉnh lựa chọn phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) và xã An Thượng (Yên Thế) làm điểm; ngoài ra mỗi huyện lựa chọn hai xã làm điểm ở cấp huyện; cấp xã lựa chọn hai CLB. 

{keywords}

Hơn 200 cán bộ văn hóa cơ sở tìm hiểu nội dung về công tác gia đình. 

Mỗi đơn vị tự lựa chọn cách thức tuyên truyền đến thôn, tổ dân phố, CLB để các gia đình nắm được bộ tiêu chí ứng xử. Sau đó, vào cuối năm 2019 tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng ở các thôn, bản, tổ dân phố tiếp theo.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được xây dựng nhằm mục đích góp phần từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức; nâng cao ý thức xây dựng, giữ gìn gia đình hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Quy định bản sắc văn hóa trong kiến trúc không thể giao cấp tỉnh
Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, chiều nay (21-5), Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Luật Kiến trúc.
 
Em Tăng Thị Phương Mai đoạt giải Khuyến khích cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" toàn quốc
(BGĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tổng kết cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2019. Sau 3 tháng phát động và triển khai, cuộc thi thu hút hơn 536 nghìn học sinh, sinh viên ở 4,3 nghìn trường học trong toàn quốc tham gia. 
 
Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
"Cần xóa bỏ văn hóa sáng sắp ô đi, chiều cắp ô về, phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân...". Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 19-5, tại Hà Nội.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...