Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX-2019 khu vực 1

Cập nhật: 08:16 ngày 25/07/2019
Tối 24-7, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX-2019 khu vực 1 với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành” đã khai mạc tại Nhà hát Quân đội phía Nam, TP Hồ Chí Minh. Hoạt động do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, giới thiệu đến khán giả không gian văn hóa nghệ thuật đa màu sắc thể hiện nhịp sống tinh thần của lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên Việt Nam hôm nay.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

{keywords}

 Tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc Liên hoan.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác văn hóa, văn nghệ và lực lượng văn nghệ quần chúng trong quân đội đã không ngừng phát triển, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành nề nếp thường xuyên trong đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giúp họ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Với sự tham gia của gần 500 cán bộ, diễn viên đến từ 14 đoàn nghệ thuật quần chúng khu vực phía Nam, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX-2019 khu vực 1 là một cao trào hoạt động văn hóa, chính trị, tinh thần trong toàn lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 (1989-2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 (1989-2019).

Các đoàn văn hóa nghệ thuật quần chúng mang đến Liên hoan các bài ca, múa, nhạc, tiểu phẩm sân khấu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, người chiến sĩ hôm nay trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh "Bộ đội cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Mỗi tiết mục của đoàn nghệ thuật quần chúng Quân đội có thời lượng không quá 50 phút, trong đó có ít nhất 3 loại hình nghệ thuật (ca, múa, nhạc, sân khấu...). Mỗi tiết mục của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an và thanh niên, sinh viên có thời lượng không quá 45 phút, trong đó có ít nhất 2 loại hình nghệ thuật (ca, múa, nhạc, sân khấu...)

Ngay sau lễ khai mạc là các chương trình thi diễn của đoàn Nghệ thuật quần chúng Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và đoàn Nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang (Quân khu 9). Các chương trình thi diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng còn lại sẽ tiếp tục trong các ngày 25 và 26-7. Lễ tổng kết, bế mạc Liên hoan dự kiến được tổ chức vào ngày 28-7.

Sinh viên chế tạo tàu dọn rác nhanh gấp ba lần con người
Tàu điều khiển từ xa được chế tạo nhỏ gọn, dùng để thu gom rác trên sông hồ và có thể chạy liên tục 8 tiếng.
Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên: Tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng
(BGĐT) - Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) ở trường chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang những năm qua đã được các cấp ủy quan tâm. Qua đó tạo điều kiện để các em sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện, học tập.
Việt Nam – Nhật Bản hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên Khoa học Công nghệ
Ngày 4-3, tại Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Niigata (Nhật Bản) tổ chức Diễn đàn G-DORM về Đào tạo Khoa học Công nghệ quốc tế thông qua mạng lưới hợp tác với các trường đại học trong khu vực sông Mê Kông. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...