Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng Nhà hát Chèo Bắc Giang và Nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn

Cập nhật: 12:57 ngày 04/09/2019
(BGĐT)-Sáng 4-9, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp gỡ, động viên, chúc mừng Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Nhà hát Chèo Bắc Giang) vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978), công tác tại Nhà hát Chèo Bắc Giang từ năm 1997. 22 năm công tác, anh nhận được sự mến mộ của công chúng yêu nghệ thuật chèo trong và ngoài tỉnh.  

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong sự nghiệp của mình, anh hai lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giành nhiều giải thưởng tại các sân khấu lớn, nổi bật là Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu chèo, tuồng toàn quốc năm 2016 với vai diễn “Hề theo thầy” trong vở “Hoàng tử và sơn nữ”; Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu hài toàn quốc do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức với vai diễn Bá Kiến…

Sau nhiều cống hiến, tháng 8-2019, diễn viên Anh Tuấn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSƯT, là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Bắc Giang được phong tặng đợt này.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Nhà hát Chèo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng nghệ sĩ Anh Tuấn với danh hiệu vừa đạt được. Đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, tự hào của không chỉ cá nhân diễn viên, Nhà hát Chèo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà còn của cả tỉnh Bắc Giang. Đồng chí mong muốn, NSƯT Anh Tuấn tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, trách nhiệm, gắn bó, nỗ lực, sáng tạo trong nghệ thuật để phát triển sự nghiệp cá nhân, đóng góp nhiều hơn nữa xây dựng Nhà hát Chèo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng lớn mạnh. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Anh Tuấn.

Đồng chí đề nghị Nhà hát Chèo có kế hoạch xây dựng các hạt nhân, điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong luyện tập, biểu diễn, thể hiện tài năng, để các thế hệ diễn viên của Nhà hát giành nhiều thành tựu hơn nữa trong hoạt động nghệ thuật.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã tặng hoa chúc mừng Nhà hát Chèo và cá nhân NSƯT Nguyễn Anh Tuấn.

Diễn viên Anh Tuấn (Nhà hát Chèo Bắc Giang) được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú
(BGĐT)- Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).
Nhà hát Chèo Quân đội công diễn vở kịch “Điều đọng lại sau chiến tranh” tại huyện Yên Dũng
(BGĐT)- Tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Nhà hát Chèo Quân đội vừa tổ chức biểu diễn vở kịch "Điều đọng lại sau chiến tranh" nhằm phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện. 
Phát triển Nhà hát Chèo Bắc Giang theo hướng chuyên nghiệp, có bản sắc riêng
(BGĐT) - Ngày 26-6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển Nhà hát Chèo Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Nhà hát Chèo Bắc Giang: Sớm rà soát chế độ chính sách, có sáng kiến đổi mới hoạt động đơn vị
(BGĐT) - Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính, Nội vụ. 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...