Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

17 đoàn nghệ thuật dự Liên hoan Chèo toàn quốc tại Bắc Giang từ 14 đến 28-9

Cập nhật: 17:27 ngày 05/09/2019
(BGĐT)-Chiều 5-9, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức địa phương Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 chủ trì buổi họp thống nhất nội dung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương đăng cai.

Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang từ ngày 14 đến 28-9. Đây là dịp các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên chèo trong cả nước có dịp được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thưởng thức những vở diễn đặc sắc của các nhà hát, đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trong cả nước về biểu diễn tại địa phương. Thông qua đó giữ gìn, phát huy giá trị của nghệ thuật chèo truyền thống. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi họp. 

Liên hoan năm nay có sự góp mặt của 17 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp với khoảng 1 nghìn diễn viên, nhạc công tham gia. Theo kế hoạch, ngoài thể hiện những vở diễn tại Liên hoan, 17 đơn vị được chia thành 5 đoàn biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện: Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên và Yên Dũng.

UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp danh sách các nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Bắc Giang; có văn bản chỉ đạo các cơ sở lưu trú tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn, công khai giá và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Yêu cầu Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Nhà hát Chèo tỉnh dàn dựng chương trình biểu diễn khai mạc, bế mạc và vở diễn tham gia Liên hoan.

{keywords}

Đại biểu thảo luận tại buổi họp.

Công an tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; TP Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền để nhân dân nắm bắt, theo dõi sự kiện. Các ngành, địa phương thành viên chuẩn bị về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… phục vụ Liên hoan. 

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức Liên hoan Chèo có quy mô lớn  toàn quốc, do vậy công tác chuẩn bị các điều kiện của địa phương phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để Liên hoan diễn ra chu đáo, an toàn và ấn tượng. Trên tinh thần đó, các thành viên Ban tổ chức phát huy trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công; sẵn sàng bảo đảm các điều kiện ăn, ở và an toàn cho các đoàn, thể hiện truyền thống mến khách của quê hương Bắc Giang.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt chương trình nghệ thuật biểu diễn đêm khai mạc, bế mạc và các vở diễn tham gia Liên hoan bảo đảm nội dung, chất lượng; tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá về sự kiện nhằm thu hút khán giả trong tỉnh đến dự, thưởng thức, cổ vũ các buổi diễn tại Liên hoan. Chủ động các phương án phối hợp, lựa chọn địa điểm biểu diễn, tham quan cho các đoàn.

Liên hoan Chèo toàn quốc vào tháng 9-2019 tại Bắc Giang
Ngày 25-1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 và tôn vinh các nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều hoạt động vì sự nghiệp sân khấu năm 2018.
Nghệ nhân ưu tú Đỗ Thị Khoa: Giữ lửa chiếu chèo Hoàng Mai
(BGĐT) - Bà Đỗ Thị Khoa (SN 1942), thôn Hoàng Mai 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) say mê hát chèo từ thuở lên mười. Mong muốn gìn giữ vốn cổ của làng, nay ở tuổi gần 80, bà vẫn hát và truyền dạy nghệ thuật chèo cho thế hệ sau.
Liên hoan Tiếng hát chèo tỉnh Bắc Giang năm 2019: Trao 4 giải A toàn đoàn và 32 giải A cá nhân, tiết mục
(BGĐT) - Ngày 10 và 11-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát chèo tỉnh Bắc Giang năm 2019 tại Rạp Sông Thương (TP Bắc Giang). Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Gìn giữ nghệ thuật chèo: Phát huy vai trò hạt nhân cơ sở
(BGĐT) - Nhắc đến Bắc Giang, lâu nay người ta vẫn nhớ đến danh tiếng chèo Chiếng Bắc xưa. Xã hội phát triển khiến bộ môn nghệ thuật truyền thống này đứng trước nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, nhiều hạt nhân ở cơ sở đã nỗ lực góp sức giữ gìn, tìm cách bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật chèo.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...