Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang sôi động, hào hứng đón Liên hoan Chèo toàn quốc

Cập nhật: 10:12 ngày 13/09/2019
(BGĐT)- Hai ngày trước khi diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019, công tác chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang - địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan được triển khai tích cực và cơ bản hoàn tất.

Đến chiều 12-9, gần 50 băng vượt đường và khoảng 100 chiếc phướn được treo tại các tuyến đường chính như: Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang). 

Những huyện đón các đoàn nghệ thuật về biểu diễn phục vụ nhân dân cũng đang tích cực tuyên truyền về Liên hoan tại địa phương.

{keywords}

Màn hình led ở cổng chào đầu đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) chào mừng đại biểu, nghệ sĩ dự Liên hoan Chèo toàn quốc. 

Đặc biệt, tại đường Hùng Vương, dòng chữ Nhiệt liệt chào mừng đại biểu, nghệ sĩ tham dự Liên hoan Chèo toàn quốc 2019 đã được chạy trên màn hình led. 

Về công tác bố trí địa điểm ăn, nghỉ, an ninh trật tự, ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Sở phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng đoàn, đảm nhiệm giới thiệu, liên hệ đặt nơi ăn, nghỉ. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, tại những nhà nghỉ, khách sạn các đoàn lựa chọn trong thời gian lưu trú tại Bắc Giang.

{keywords}

Sân khấu Hội trường lớn- Trung tâm Hội nghị tỉnh đang được đơn vị thi công lắp đặt.

Tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị tỉnh - địa điểm diễn ra lễ khai mạc Liên hoan, trong buổi chiều 12-9, đơn vị thi công hoàn đã thành việc dựng phông chính, tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các trang thiết bị khác phục vụ các buổi biểu diễn.

{keywords}

Các nghị sĩ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh luyện tập tiết mục quan họ Mời nước, mời trầu để biểu diễn tại Lễ khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc.

Để có màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, mang đậm bản sắc của Bắc Giang chào đón các đoàn nghệ thuật tỉnh, thành bạn tại đêm khai mạc Liên hoan, chiều 12-9 Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ khai mạc. 

Với chủ đề “Về miền di sản”, chương trình ngắn gọn nhưng các nghệ sĩ đều tập trung cao chuẩn bị, tập luyện với mong muốn tạo được ấn tượng với công chúng và đồng nghiệp các tỉnh với 4 tiết mục: Quan họ Mời nước mời trầu, Đối ca sông Cầu; Hát then đàn tính Xuân thâng và quan họ Nợ duyên. 

Ông Nguyễn Quách Hải, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Thực hiện chương trình có hơn 40 diễn viên, nhạc công, biên đạo là cán bộ, diễn viên của Trung tâm và một số cộng tác viên từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, TP, tham gia tập luyện từ đầu tháng 9. Sau khi tổng duyệt, ngày 13-9 đội tiếp tục chạy chương trình thật thuần thục nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn trong đêm khai mạc Liên hoan. 

{keywords}

Tiết mục hát then - đàn tính hứa hẹn mang đến những ấn tượng đẹp trong đêm khai mạc Liên hoan.

Ngoài tập luyện, dàn dựng hai vở diễn tham gia Liên hoan là “Gọi đò” và “Người con gái Kinh Bắc”, Nhà hát Chèo Bắc Giang gấp rút hoàn thiện chương trình nghệ thuật bế mạc Liên hoan. Với thời lượng 30-35 phút, chương trình sẽ tập trung giới thiệu, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể mang bản sắc địa phương, đồng thời thể hiện âm hưởng chia tay, lưu luyến khi Liên hoan khép lại. 

Anh Trần Đức Trường, diễn viên của Nhà hát, người tham gia vai diễn ở cả hai vở tâm sự: "Sau nhiều ngày dàn dựng, luyện tập vất vả, anh em diễn viên rất hào hứng chờ đợi ngày Liên hoan diễn ra để được đứng trên sân khấu, thể hiện, cống hiến cho đông đảo công chúng yêu mến nghệ thuật truyền thống những vở diễn đặc sắc nhất ".

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ khai mạc và trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan được cơ quan công an triển khai với nhiều phương án, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên ban tổ chức địa phương trong cung cấp điện phục vụ Liên hoan và bảo đảm sức khỏe cho đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên tham dự.

{keywords}

Băng vượt đường tuyên truyền Liên hoan Chèo toàn quốc trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang).

Các địa phương đón đoàn nghệ thuật về biểu diễn phục vụ nhân dân cũng đang triển khai các phương án bảo đảm an toàn, tổ chức tuyên truyền để người dân nắm bắt chương trình biểu diễn. 

Chị Vũ Thị Thanh ở tiểu khu 5, thị trấn Neo (Yên Dũng) cho biết, chị cùng chị em trong khu rất thích nghe và xem chèo. Vì vậy, biết tin có đoàn nghệ thuật tỉnh bạn tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc tại Bắc Giang về diễn phục vụ nhân dân địa phương là mọi người truyền tai, hẹn nhau đi xem ngay. Chị Thanh cho biết thêm chắc chắn sẽ góp mặt trong đêm diễn của đoàn Hưng Yên để thưởng thức vở diễn của đơn vị này. 

Cùng với tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các huyện lựa chọn địa điểm và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ. Theo đó, huyện Yên Dũng bố trí địa điểm phía trước khu Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện vừa được xây dựng tại tiểu khu 2, thị trấn Neo để đón đoàn Hưng Yên. 

Huyện Tân Yên đưa đoàn Thái Bình về diễn tại khu trung tâm văn hóa- thể thao thôn Ngọc Nham, xã Ngọc Thiện. Tại huyện Việt Yên, đoàn Hà Nam sẽ diễn tại khu Quảng trường trung tâm huyện - thị trấn Bích Động. Đoàn Quân đội diễn tại trung tâm thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) còn huyện Lạng Giang sẽ đưa đoàn Vĩnh Phúc về biểu diễn xã Tiên Lục. 

Với tinh thần chủ động, tích cực và chu đáo, các nội dung, phần việc trong công tác chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang đến nay cơ bản hoàn thành. Bắc Giang sẵn sàng chào đón Liên hoan Chèo toàn quốc 2019!.

Liên hoan Chèo toàn quốc tại Bắc Giang từ ngày 14 đến 28-9: Nhiều vở diễn đặc sắc phục vụ công chúng
(BGĐT) - Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang (Quảng trường 3-2, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) từ ngày 14 đến 28-9.
17 đoàn nghệ thuật dự Liên hoan Chèo toàn quốc tại Bắc Giang từ 14 đến 28-9
(BGĐT)-Chiều 5-9, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức địa phương Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 chủ trì buổi họp thống nhất nội dung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương đăng cai.
Liên hoan Chèo toàn quốc vào tháng 9-2019 tại Bắc Giang
Ngày 25-1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 và tôn vinh các nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều hoạt động vì sự nghiệp sân khấu năm 2018.
Làng quê vang tiếng hát chèo
(BGĐT) – Bắc Giang có nhiều làng quê truyền thống hát chèo với 40 câu lạc bộ hát chèo ở khắp các huyện, TP. Ngoài sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, nhiều nghệ nhân, người dân luôn tâm huyết gìn giữ và phát triển môn nghệ thuật truyền thống này.
Gìn giữ nghệ thuật chèo: Phát huy vai trò hạt nhân cơ sở
(BGĐT) - Nhắc đến Bắc Giang, lâu nay người ta vẫn nhớ đến danh tiếng chèo Chiếng Bắc xưa. Xã hội phát triển khiến bộ môn nghệ thuật truyền thống này đứng trước nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, nhiều hạt nhân ở cơ sở đã nỗ lực góp sức giữ gìn, tìm cách bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật chèo.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...