Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019

Cập nhật: 08:16 ngày 21/09/2019
Tối 20-9, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

{keywords}

Chương trình diễu hành đường phố với sự tham gia của 600 diễn viên quần chúng. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Yên Bái - cửa ngõ Tây Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; nơi hội tụ 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó, thủy chung, sâu nặng tình yêu quê hương, đất nước. Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của các dân tộc quần cư trên mảnh đất này, để cùng nhau làm nên một “văn hóa bản địa” vừa đậm nét “văn hóa cổ xưa”, vừa đan quyện với “văn hóa giao thoa” cùng năm tháng chắt lọc, lắng đọng chất “văn hóa tiên tiến, đương đại”; tạo nên những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc và là nguồn tài nguyên nhân văn phong phú, đa sắc màu.

Cảnh đẹp thiên nhiên của Yên Bái được tạo bởi thế núi, dòng sông với dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi có những rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi; Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang kỳ vĩ, nằm trong tốp 10 danh thắng nổi tiếng thế giới theo bình chọn của nhiều trang du lịch quốc tế; Hồ Thác Bà với hàng ngàn hòn đảo xanh ngút ngàn; Vùng quế Văn Yên bốn mùa nồng thơm hương núi; Đất ngọc Lục Yên giàu tài nguyên đá quý và quả ngọt; Mường Lò "gạo trắng nước trong"; Những điệu xòe đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đang trình Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại…

{keywords}

 Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. 

Tại lễ hội năm nay, du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức màn diễu diễn đường phố đặc sắc. Đây là chương trình mở màn cho lễ hội với sự tham gia của 600 diễn viên quần chúng đến từ các dân tộc của 9 huyện, thị xã, thành phố. 

Tiếp đến là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại” được dàn dựng công phu kết hợp giữa sự sáng tạo của các nghệ sĩ và công nghệ 3D mapping trên màn hình led. Chương trình mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc các tỉnh Tây Bắc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Thu Hằng; các nhóm Olus, PB Nation; Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Châu Hồng Hà (Vân Nam - Trung Quốc)…

Chương trình nghệ thuật tại lễ hội bao gồm 3 chương. Chương 1 với chủ đề: “Cuộc thiên di huyền thoại”, người dân và du khách được thưởng thức các ca khúc hay, ấn tượng như: “Nhà em ở lưng đồi”, liên khúc: Nọong ơi – Theo câu hát Sluông”, hoạt cảnh múa bóng “Tắm trăng”. “Hội tụ và giao thoa” là chủ đề của Chương 2. Ở chương này, các ca sĩ, diễn viên đã mang đến nhiều ca khúc mang bản sắc riêng của vùng cao Tây Bắc như: Men Say, Thu Khau Phạ; Điều chưa thấy trong văn tự người Dao – Chợ tình; Nghĩa Lộ chào xuân và tiết mục múa dân tộc Di (Lô Lô) do Đoàn nghệ thuật Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc biểu diễn.

Đặc biệt và ấn tượng nhất trong “Tinh hoa từ huyền thoại” là chương 3 với chủ đề: “Xòe Thái – Tinh hoa dân tộc”. Đây là màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái - một biểu tượng tinh thần mang giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện sức sống mãnh liệt và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, thu hút sự tham gia của 5.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái).

Trong chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 còn diễn ra nhiều sự kiện khác như: Hội chợ ẩm thực Tây Bắc 2019, Triển lãm ảnh Đất và Người Yên Bái, Festival Bay trên mùa vàng, Lễ hội giã cốm, Tôn vinh cây chè tổ… 

Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 diễn ra từ ngày 19 đến 26-9 tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái.

Tổng duyệt màn đại xòe tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2019.
Ðược công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015, Xòe Thái đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Xòe Thái cùng các danh thắng quốc gia: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Hồ Thác Bà… đã tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Yên Bái, thu hút đông du khách đến nơi đây.
Yên Bái: Trình diễn màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam
Tối 29-9, tại Sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng thị xã văn hóa-du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020,” điểm nhấn quan trọng trong buổi lễ công bố là màn đại xòe cổ xác lập kỷ lục Việt Nam.
Háo hức chờ đón màn đại xòe cổ xác lập kỷ lục Việt Nam
Nhân dịp công bố quyết định phê duyệt đề án "Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa - du lịch giai đoạn 2013 - 2020" diễn ra ngày 29-9 tới, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ cùng các nghệ nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã tổ chức màn đại xòe cổ lớn nhất nước để chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...