Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật: 12:06 ngày 03/10/2019
(BGĐT)-Sáng 3-10, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức hội thảo sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tới dự có nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam và đại diện 9 hội VHNT trong khối liên kết xây dựng và phát triển VHNT  vùng Đông Bắc-Việt Bắc gồm: Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc  Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

{keywords}

Các đại biểu chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm về việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT trên các tạp chí của mỗi hội thời gian qua theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, đề xuất giải pháp để việc sáng tác, quảng bá về nội dung này ngày càng hiệu quả hơn trong những năm tới.

Tham luận tại đây, đại diện Hội VHNT Bắc Giang cho hay, Ban Biên tập Tạp chí Sông Thương đã luôn tích cực, chủ động thu hút các tác giả là hội viên, cộng tác  viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài. Tạp chí duy trì trên trang nhất chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đăng tải nhiều bài viết về nhân tố mới, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt. 

Hằng năm, Hội VHNT tỉnh  Bắc Giang tổ chức các trại sáng tác, chuyến đi thực tế về nguồn giúp hội viên, biên tập viên có thêm tư liệu, nguồn cảm hứng để sáng tác. Những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao đã đến với công chúng thường xuyên. “Bằng những trang văn, câu thơ, lời ca, tiếng hát, các ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn đã gửi đến khán giả hình ảnh, giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biên tập viên Vũ Khánh Linh, Tạp chí Sông Thương (Hội VHNT tỉnh Bắc Giang) chia sẻ. 

{keywords}

Các đại biểu dự hội thảo.

Theo nhà văn Nguyễn Trần Bé, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang, mặc dù có những nỗ lực song thời gian qua, các tác phẩm VHNT sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các đơn vị  chiếm tỷ lệ rất thấp so với các tác phẩm báo chí cùng chủ đề. Các thể loại như ký, nhiếp ảnh còn nặng về tính báo chí, ít có tính VHNT. 

Nhà văn cũng đưa ra một số kinh nghiệm sáng tác về chủ đề này như tìm kiếm chi tiết độc đáo; chú trọng đến cảm xúc, xây dựng hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm; đặt mình vào chủ thể được phản ánh.

Nhà báo Đặng Thị Thúy (Hội VHNT Quảng Ninh) chia sẻ cách làm của đơn vị mình trong việc  quảng bá  tác phẩm  dưới nhiều hình thức như triển lãm, trình diễn, qua kênh truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử.

Về dự Hội thảo, nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam trao đổi, mong muốn các nhà văn, nghệ sĩ các tỉnh cần thường xuyên đổi mới  hình thức sáng tác, quảng bá, lấy nhân vật, con người cụ thể  trong việc học tập và làm theo gương Bác  làm hình tượng trung tâm. 

{keywords}

Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Nhà văn nhấn mạnh: Một trong những vấn đề quan trọng của việc sáng tác, quảng bá mà nhà văn, nghệ sĩ cần tập trung hướng đến đó là  xây dựng giá trị đạo đức, nhân cách tốt đẹp  con người Việt Nam, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…  

Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi, triển khai tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi tổ chức hội, các nhà văn, nghệ sĩ đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục có cách làm sáng tạo trong hoạt động sáng tác, quảng bá, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014 của BCH T.Ư  Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND
(BGĐT) - Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1-9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam (Tân Yên) và viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Nhớ lời Bác Hồ dạy: Vì lợi ích trăm năm trồng người
(BGĐT)- Năm tháng qua đi nhưng lời Bác Hồ căn dặn “Vì lợi ích trăm năm trồng người” vẫn còn nguyên giá trị đối với hôm nay và mãi mai sau. Bởi lẽ con người là trung tâm của xã hội, là nguồn lực vĩ đại, sáng tạo, xây dựng, phát triển xã hội hôm nay và muôn đời sau.
Phụ nữ Quân đoàn 2 học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT)- “Phụ nữ Quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống cụ Hồ” là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019 do Quân đoàn 2 tổ chức sáng 28-8. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn; Trung tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng Ban phụ nữ Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam . 
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Tuyên dương 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác
Tối 26-8, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và chương trình nghệ thuật cùng chủ đề.
Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Nhã Nam
(BGĐT) - Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ngày 21-8, cán bộ và nhân dân thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Đền thờ Bác Hồ.
                                                                                                     Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...