Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 tổ chức từ mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý

Cập nhật: 13:24 ngày 06/11/2019
(BGĐT) - Ngày 6 - 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo công tác chuẩn bị, đồng chí Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Sở đã làm việc với các địa phương liên quan về kế hoạch thực hiện. 

Cùng đó xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang; góp ý nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang; Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc.

Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 được tổ chức từ ngày 29-1-2020 đến hết ngày 12-2-2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý) với chủ đề “Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. 

Tuần lễ sẽ gắn với Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang và nhiều hoạt động văn hóa tại các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Lạng Giang, Sơn Động và TP Bắc Giang. 

{keywords}

Ông Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Giang phát biểu về tổ chức Hội Báo xuân, trưng bày ảnh tại Khu di tích chiến thắng Xương Giang. 

Trao đổi về việc tổ chức Hội Báo xuân và trưng bày, tổng kết cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi”, ông Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Giang đề xuất nên tổ chức tại nhà trưng bày của Khu di tích chiến thắng Xương Giang.

Tại chương trình, UBND TP nên có thiết kế tổng thể, bảo đảm sự thống nhất không gian nghệ thuật. Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kiến nghị thiết kế không gian cho người dân đọc sách, báo tại ngày hội. 

Ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang nêu: TP sẽ trang trí tổng thể trên các tuyến đường với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân và gắn với tuyên truyền các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Chuẩn bị các phương án về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, hạ tầng giao thông… 

Cũng về nội dung trên, đại diện lãnh đạo huyện Lục Nam đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Hiện huyện đang phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương làm bộ phim về “Chân núi Huyền Đinh” và phát sóng trong thời gian tới.

{keywords}

Ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động nêu: Ngoài Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử, năm nay huyện tập trung hai nội dung chính là hội hát soong hao và hát then đàn tính. Do vậy huyện không tổ chức hội trại văn hóa và các trò chơi dân gian. 

Đại diện lãnh đạo huyện Lục Ngạn thông tin về hoạt động giới thiệu, quảng bá làng cổ của người Nùng tại Tuần Văn hóa - Du lịch; kiến nghị kéo dài thời gian tổ chức hội chợ Tân Sơn - Phong Vân.

{keywords}

Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó      Giám đốc Công an tỉnh cho hay, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với từng nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các huyện, TP trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời để các phương án thực hiện bảo đảm.

Ngoài ra các đại biểu cũng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về kinh phí tổ chức, tiến độ thi công các hạng mục…

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương kết luận buổi làm việc. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương hoan nghênh sự chủ động của các ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020.

Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao thực hiện; đề cao hơn nữa tính chủ động trong công tác phối hợp. 

Các đơn vị chủ trì nội dung nào phải sớm hoàn thiện kế hoạch và dự trù kinh phí, hạn cuối đến ngày 20 - 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm nắm tình hình, đôn đốc thường xuyên, hằng tuần báo cáo tiến độ thực hiện. 

Về vấn đề kinh phí, tất cả các hoạt động tổ chức tiết kiệm; các ngành, địa phương quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa. 

Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm việc với UBND TP Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Sinh vật cảnh TP họp, thống nhất sơ bộ việc thiết kế, địa điểm tổ chức các chương trình tại khu di tích chiến thắng Xương Giang. Quan tâm bố trí khu vực ngồi đọc tại Hội Báo xuân.

Bảo tàng tỉnh phối hợp với UBND TP thực hiện việc trưng bày tài liệu, hiện vật giới thiệu chiến thắng Xương Giang, Cần Trạm - Hố Cát. Cùng đó nhất trí phương án kéo dài hội Tân Sơn - Phong Vân của huyện Lục Ngạn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tỉnh đoàn nghiên cứu tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện, đồng hành với Tuần Văn hóa – Du lịch trong tuyên truyền nét đẹp của văn hóa quê hương và vận động thanh niên, nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị tốt Lễ khai hội Tây Yên Tử
(BGĐT)- Sáng 30-10, tại huyện Sơn Động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử và công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Xây dựng, UBND huyện Sơn Động, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử…
Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng Canh Tý
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử năm 2020 (gọi tắt là Tuần Văn hóa-Du lịch).
Lễ thượng trụ tòa Thượng điện chùa Hạ Tây Yên Tử
(BGĐT)-Sáng 2-9 (tức ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch), Ban Quản lý xây dựng Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng trụ xây dựng tòa thượng điện chùa Hạ - Tây Yên Tử.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...