Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai quật khảo cổ học tại địa điểm đồi Bia (Yên Thế)

Cập nhật: 17:43 ngày 12/11/2019
(BGĐT) - Viện Khảo cổ học đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức khai quật khảo cổ học tại địa điểm đồi Bia, xã An Thượng, huyện Yên Thế (Bắc Giang). 
{keywords}

Hiện vật khai quật được từ địa điểm đồi Bia. 

Đợt khai quật được thực hiện trên diện tích 160m2, dự kiến kết thúc vào ngày 16- 11 tới. Trước đó, ngày 28-10 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đống ý giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật tại địa điểm đồi Bia. 

Theo đó Bộ yêu cầu, trong thời gian khai quật, các cơ quan liên quan cần chú ý bảo vệ địa tầng di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương. Hiện vật khai quật được giao về Bảo tàng tỉnh bảo quản và khai thác phát huy giá trị.

Thông tin từ Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp (Viện Khảo cổ học Việt Nam), bước đầu đoàn khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật có niên đại từ thời Trần (thế kỷ XIII, XIV) như: Gạch ốp tháp, nền móng tháp, vật liệu xây dựng… Thời gian tới đoàn sẽ chỉnh lý hiện vật, hồ sơ, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả khai quật và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị đối với di tích và các hiện vật. 

Phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ học tại chùa Mã Yên (Lục Nam)
(BGĐT) - Ngày 19 - 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học địa điểm chùa Mã Yên, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Nam, UBND xã Bắc Lũng. 
Khai quật khảo cổ học tại chùa Mã Yên: Đi tìm dấu cũ, nền xưa
(BGĐT) - Một đợt khai quật khảo cổ học đang diễn ra tại phế tích chùa Mã Yên, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Trong điều kiện không mấy thuận lợi nhưng gần một tháng qua, các chuyên gia đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị, là bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại một quần thể công trình kiến trúc Phật giáo đồ sộ gắn với Thiền phái Trúc Lâm mấy thế kỷ trước.
Khai quật khảo cổ học tại chùa Mã Yên
(BGĐT) - Ngày 25-9, Bảo tàng Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Mã Yên, xã Bắc Lũng (Lục Nam). 

Quyết Chiến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...