Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thư viện tỉnh Bắc Giang tặng hơn 1 nghìn thẻ đọc miễn phí cho học sinh

Cập nhật: 18:28 ngày 12/12/2019
(BGĐT) - Nhằm khơi dậy tình yêu sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, những ngày này, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức cấp thẻ đọc miễn phí cho học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).

Theo đó, mỗi học sinh sẽ được cấp thẻ đọc miễn phí 1 năm và đổi thẻ mới khi hết thời hạn. Số lượng dự kiến cấp khoảng 1.300 thẻ, tương đương số học sinh của  trường, thời gian hoàn tất đến hết tháng 12 năm nay. Theo ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang, ngoài trường THCS Ngô Sĩ Liên, tới đây, đơn vị sẽ triển khai cấp thẻ đọc miễn phí cho các trường học trên địa bàn tỉnh có nhu cầu. 

{keywords}

Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) làm thủ tục cấp thẻ đọc miễn phí tại Thư viện tỉnh Bắc Giang.

Để thu hút nhiều học sinh đến đọc, tiếp cận với nhiều tri thức bổ ích, Thư viện tỉnh Bắc Giang thường xuyên bổ sung đầu sách, báo thiếu nhi  hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi. Riêng năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận, bổ sung gần 9 nghìn đầu sách, trong đó có 3 nghìn cuốn do  Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, luân chuyển 3 nghìn cuốn tới thư viện các huyện. 

Việc cấp thẻ đọc miễn phí cho học sinh là một trong những  việc làm nhằm cụ thể hóa Đề án, Kế hoạch phát triển  văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ở tỉnh Bắc Giang, trong đó phấn đấu năm 2030, trung bình mỗi người dân đọc 5 cuốn sách/năm.

Xây dựng Luật Thư viện: Tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy văn hóa đọc
(BGĐT) - Chiều 11-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thư viện.
Vụ Thư viện làm việc về Đề án phát triển văn hóa đọc tại Bắc Giang
 (BGĐT)- Ngày 7-12, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện có buổi  khảo sát, đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”  ở tỉnh Bắc Giang. 
                                                                                                         Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...