Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: 30 CLB tham gia giao lưu tại Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020

Cập nhật: 17:13 ngày 14/01/2020
(BGĐT)- Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, hưởng ứng Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, huyện sẽ huy động khoảng 30 câu lạc bộ (CLB) hát dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giao lưu, biểu diễn tại không gian tổ chức Hội hát và Phiên chợ xuân vùng cao xã Tân Sơn, Phong Vân.

Theo đó, mỗi xã sẽ có 1 CLB hát dân ca tham gia giao lưu, biểu diễn. Hình thức gồm: Hát đối đáp theo cặp hoặc nhóm, diễn xướng dân gian, các điệu múa, trình tấu nhạc cụ của đồng bào các dân tộc thiểu số.


Để tăng sức hấp dẫn của chương trình, các CLB được sử dụng làn điệu dân ca cổ đặt lời mới và sáng tạo từ chất liệu dân ca của các dân tộc.

{keywords}

Một buổi sinh hoạt  văn nghệ của CLB hát Soọng cô xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Được biết, một số CLB hát dân ca như: Sán Dìu của xã Giáp Sơn, Quý Sơn, Nam Dương; Cao Lan, xã Đèo Gia; Nùng, xã Phong Vân, Biên Sơn; Sán Chí, xã Kiên Lao huy động số lượng lớn hội viên trẻ tham gia, trong đó có nhiều học sinh. Đặc biệt, tại không gian khu vực Hội hát, nhân dân và khách tham quan có thể tham gia hát  đối đáp, giao lưu tự do. 

Thời điểm này, CLB của các xã, thị trấn đang tập trung tập luyện. Theo kế hoạch, bắt đầu từ 19h30, tối 10 tháng Giêng năm Canh Tý 2020 sẽ diễn ra thi hát Soong hao giữa các CLB (khoảng 14 CLB); 8h30 phút sáng 12 tháng Giêng, giao lưu CLB hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn (30 CLB); địa điểm tại xã Tân Sơn. Các ngày 13 và 14 tháng Giêng ở xã Phong Vân cũng có các CLB trong và ngoài xã giao lưu.

Thông qua hoạt động trên góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, tạo động lực khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Độc đáo di sản văn hóa làng Vân
(BGĐT) - Làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là làng cổ nằm bên bờ Bắc sông Cầu. Nơi đây còn bảo lưu nhiều di sản văn hoá truyền thống đã và đang là thế mạnh để phát triển kinh tế du lịch địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản dự đêm giao lưu văn hóa Việt – Nhật
Tối 12-1, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro đã tham dự đêm giao lưu văn hóa giữa Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản và các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam. 
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019
Ngày 9-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019.
Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...