Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn làm phim hài Tết sẽ giao lưu tại Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh non Vua huyền thoại” (Yên Dũng).

Cập nhật: 10:15 ngày 23/01/2020
(BGĐT)-Theo thông tin từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hãng phim Bình Minh-đơn vị sản xuất các phim hài về Tết: “Làng ế vợ”, “Đại gia chân đất”  sẽ đồng hành, giao lưu với vận động viên (VĐV), khán giả tại Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh non Vua huyền thoại” lần II năm 2020 tại sân vận động Nham Biền, thị trấn Neo vào sáng 2-2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Được biết, cách đây 1 tháng, hãng phim Bình Minh về huyện Yên Dũng thực hiện phim hài Tết với các cảnh quay tại các xã: Thắng Cương, Tư Mại, Tiến Dũng và nhận được sự giúp đỡ tích cực, nhiệt tình của chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương. Với mục đích giao lưu với khán giả, cổ vũ các vận động viên leo núi, tạo sự thân thiện và ấn tượng tốt đẹp với vùng đất Phượng Hoàng giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, mến khách, các nghệ sĩ, diễn viên có chuyến du xuân về huyện Yên Dũng. 

{keywords}

Nghệ sĩ  Bình Trọng và nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu trong  phim "Đại gia chân đất". (ảnh nguồn: VietNamnet)


Những vị khách tham gia giao lưu là những gương mặt nghệ sĩ, diễn viên hài vốn quen thuộc với khán giả  cả nước qua các bộ phim hài Tết, như nghệ sĩ Bình Trọng, Giám đốc hãng phim Bình Minh; nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; nghệ sĩ, diễn viên Thanh Hương; diễn viên Hồng Nguyên…

Tại giải năm ngoái, hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy và VĐV điền kinh nổi tiếng Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản cũng tham gia cổ vũ giải.  

Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh non Vua huyền thoại” lần II năm 2020 do huyện Yên Dũng tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao hướng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Giang năm 2020. Giải năm nay thu hút gần 500 VĐV ở trong và ngoài huyện tham gia, tăng hơn 100 VĐV so với năm 2019, trong đó, có khoảng 250 VĐV tự do, còn lại là khối các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các xã, thị trấn của huyện Yên Dũng. 

Việc tổ chức giải nhằm tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Yên Dũng nói riêng; đồng thời nâng cao ý thức đối với các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu.

UBND tỉnh họp báo về Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”
(BGĐT)- Chiều 14-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa- Du lịch (VHDL) năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị; đồng chủ trì có ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Lục Ngạn: 30 CLB tham gia giao lưu tại Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020
(BGĐT)- Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, hưởng ứng Tuần Văn hóa- Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, huyện sẽ huy động khoảng 30 câu lạc bộ (CLB) hát dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giao lưu, biểu diễn tại không gian tổ chức Hội hát và Phiên chợ xuân vùng cao xã Tân Sơn, Phong Vân.
Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2020 diễn ra từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng Canh Tý
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Tây Yên Tử năm 2020 (gọi tắt là Tuần Văn hóa-Du lịch).
Nhiều điểm nhấn ở Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020
(BGĐT)-Chiều 21-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị họp bàn, thống nhất các nội dung tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020. Cùng dự có thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, TP.
Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...