Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 08:11 ngày 26/02/2020
(BGĐT) - Ngày 25-2, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Hội VHNT tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS-nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng - nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội VHNT Bắc Giang, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cùng các thành viên Ban tổ chức Đại hội; lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và hội viên chi hội.

{keywords}

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội chi hội trung ương tại cơ sở để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm lấy ý kiến hội viên cơ sở đóng góp vào dự thảo Báo cáo BCH khóa IX và phương hướng nhiệm vụ khóa X; dự thảo Điều lệ; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc và giới thiệu đề cử BCH khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: Đại hội cơ sở là hình thức mới được áp dụng cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam để Hội trung ương gắn bó, đi sâu tới từng địa phương hơn, so với trước đây là tổ chức Đại hội theo cụm cơ sở; Để nâng cao các hoạt động chung của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận và đào tạo, các chi hội cơ sở cần mở rộng các hoạt động theo hướng chuyên nghiệp; phát huy và đề cao âm nhạc dân tộc, truyền thống.

Với nhiều hoạt động tích cực và thành công như: Tổ chức, tham dự các hoạt động liên hoan âm nhạc mang tầm khu vực, quốc tế; hình thành mối quan hệ đào tạo âm nhạc với các học viện, nhạc viện quốc gia của nhiều nước trên thế giới… Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đưa âm nhạc Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á-Thái Bình Dương (ACL); sau 3 lần tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc mới “Á- Âu” là thành viên chính thức của Hiệp Hội Âm nhạc đương đại quốc tế, đã đánh dấu sự hội nhập âm nhạc Việt Nam với thế giới và khẳng định nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Đến nay, Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã hoạt động tốt góp phần bảo đảm quyền lợi cho tác giả; bảo tồn và phát triển, tôn vinh những tinh hoa di sản âm nhạc dân tộc.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang có 9 hội viên, hình thành đội ngũ hội viên âm nhạc khá vững vàng, phong phú về cách thể nghiệm sáng tác, đạt nhiều giải thưởng cao ở trung ương và địa phương. Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp vào các dự thảo văn kiện; chi hội đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kỷ niệm 40 năm thành lập
(BGĐT) - Ngày 7-1, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1980 - 2020) và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
73 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019
Ngày 6-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tổng kết trại sáng tác Văn học nghệ thuật Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 12-7, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết Trại sáng tác Văn học nghệ thuật không tập trung năm 2019 tại TP Bắc Giang. 

Hà Thu (Hội VHNT Bắc Giang)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...