Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

ABBA vẫn là nhóm nhạc khiến công chúng tiếc nuối nhiều nhất

Cập nhật: 21:22 ngày 02/05/2020
Trong một cuộc thăm dò ý kiến công chúng, nhóm nhạc ABBA đến từ Thụy Điển đã đứng đầu danh sách những nhóm nhạc mà fan mong muốn được thấy đoàn tụ nhiều nhất.
{keywords}

ABBA đã vượt trên cả những nhóm nhạc có tính đương đại trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế, như nhóm Oasis hay One Direction.

ABBA đã từng có thời gian thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt một thập kỷ với hơn 20 đĩa đơn gây sốt, nhóm cũng truyền cảm hứng cho những chương trình truyền hình và bộ phim điện ảnh. Vì vậy, cũng không quá bất ngờ khi nhóm ABBA là nhóm nhạc khiến fan mong muốn được thấy tái hợp và biểu diễn trở lại nhiều nhất.

Nhóm nhạc pop đến từ Thụy Điển gồm có các thành viên Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. ABBA đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi ca hát tầm cỡ quốc tế - Eurovision Song Contest tổ chức hồi năm 1974. Khi ấy họ đã biểu diễn ca khúc “Waterloo”.

ABBA tan rã hồi năm 1982 nhưng sức hút mà họ tạo ra đối với công chúng đương đại thuộc nhiều thế hệ vẫn rất lớn. 40% công chúng tham gia cuộc khảo sát đã lựa chọn ABBA là nhóm nhạc mà họ mong muốn được thấy đoàn tụ lại nhất.

Đứng ngay sau ABBA là nhóm nhạc rock đến từ nước Anh - Oasis với 28% sự lựa chọn. Cuộc khảo sát được tiến hành bởi một trang chuyên về rao bán lại vé xem các sự kiện một cách hợp pháp. Cuộc khảo sát này đã được tiến hành với 2.000 fan yêu nhạc quốc tế.

Đứng thứ 3 trong danh sách khảo sát là nhóm nhạc nam One Direction, rồi lần lượt tới nhóm Verse, Boyzone, The Smiths, Destiny’s Child, Crowded House, Sugbabes, và No Doubt.

Chia sẻ về cuộc khảo sát này, đại diện trang bán vé StubHub (Mỹ) - đơn vị tiến hành khảo sát cho hay: “Đối với fan, họ rất buồn khi nhóm nhạc mà mình yêu thích tan rã, khảo sát của chúng tôi đã cho thấy hàng triệu người yêu nhạc vẫn đang háo hức chờ đợi những nghệ sĩ biểu tượng như nhóm ABBA hay nhóm Oasis biểu diễn trở lại trên sân khấu”.

Đồng hương
(BGĐT) - Tỉnh lại ở bệnh viện của mặt trận, phải rất lâu Thắng mới nhớ ra được mình đã bị thương tại bến phà dã chiến bên dòng Cam Lộ.
Chuyên gia Ấn Độ hỗ trợ trùng tu vùng lõi Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn
Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ cho biết: Sau nhiều ngày tiến hành trùng tu, ngày 28/4, các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam đã tiếp cận nhóm tháp A được coi là trung tâm của Khu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Tháng Tư năm ấy
(BGĐT) - Ngày ấy, tôi chỉ mong đến hai ngày kỷ niệm trong năm 30/4 và 22/12. Bao giờ, nhà trường cũng dành ra một buổi chào cờ để mời những người cựu chiến binh đến kể chuyện. Các thầy cô trầm ngâm, đám học trò há hốc mồm nghe. Còn tôi, tôi thuộc làu từ lâu vì ở trường tôi, bao giờ người khách được mời ấy cũng là ông nội tôi.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...