Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử phạt ca sĩ Hòa Minzy vì chia sẻ phát ngôn giả mạo Phó Thủ tướng

Cập nhật: 09:44 ngày 30/07/2020
Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh (HCM) cho biết đã xử phạt bà Nguyễn Thị Hòa (tức ca sĩ Hòa Minzy) 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật về phát ngôn của lãnh đạo Chính phủ.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra tối 29/7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ đã thông tin về việc xử lý thông tin sai sự thật, không kiểm chứng về tình hình dịch bệnh.

{keywords}

Nữ ca sĩ Hòa Minzy đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi vì chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng.

Theo ông Thọ, ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hòa (tức ca sĩ Hòa Minzy) đã chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

"Sau khi thông tin, bà Hòa đã chủ động làm việc với Sở nhận lỗi vì chia sẻ thông tin không kiểm chứng, sai sự thật. Chiếu theo quy định, Thanh tra Sở đã xử phạt bà Hòa 7,5 triệu đồng", ông Thọ nói.

Cũng tại buổi họp báo, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - cho biết, UBND TP đã có văn bản giao Sở xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật, không kiểm chứng về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ngày hôm nay 30/7, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mời chủ tài khoản Kim Lý ở Quận 7 làm việc về việc tài khoản này đưa thông tin: "Ở Đà Nẵng có thông tin 1 ca chết rồi mọi người ơi! Hiện hơn 100 ca rồi, TP HCM sẽ làm gì?".

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xử phạt gần 130 xe quá khổ, quá tải
(BGĐT) - Trước tình trạng xe cơi nới thành, thùng, chở quá khổ quá tải có dấu hiệu diễn biến phức tạp lưu thông trên một số tuyến đường, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
Các trường hợp phải bật xi nhan để không bị xử phạt
Trong một số trường hợp, không bật xi nhan là lỗi vi phạm luật Giao thông đường bộ và có thể khiến lái xe bị phạt đến 5 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...