Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Sôi nổi vũ điệu của các nhà giáo

Cập nhật: 14:32 ngày 19/11/2020
(BGĐT) - Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, những ngày qua, các cấp công đoàn ngành giáo dục Bắc Giang đã tích cực gửi hàng trăm video clip tham gia.

Hầu hết các video clip gửi dự thi đến từ công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT. 

Dù thời lượng mỗi video chỉ từ 3-5 phút song rất cuốn hút người xem. Trong trang phục nhiều kiểu dáng, sắc màu rực rỡ, các giáo viên đã trình diễn những bài tập thể dục vô cùng ấn tượng.

{keywords}

Tiết mục dự thi của tập thể giáo viên Trường THCS Trần Phú (TP Bắc Giang).

Các clip được đầu tư khá công phu, động tác khỏe khoắn, lồng nhạc vui nhộn, ý nghĩa, thể hiện sức trẻ và tinh thần thể dục thể thao. 

Các cảnh quay của video được thực hiện ở nhiều địa điểm, như: Sân trường, lớp học, khuôn viên, sân bóng nhà trường, sử dụng nhiều kỹ xảo. 

Ví như Trường Mầm non Trí Yên (Yên Dũng) sử dụng liên khúc với bài “Nối vòng tay lớn” chất nhạc Rap, Model Talking; Trường Tiểu học thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), THPT Lục Ngạn số 1 với vũ điệu “Việt Nam ơi” vui nhộn.

Trường THCS Trần Phú, Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) với ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" và Cha-cha-cha; Trường Mầm non Đồng Tâm (Yên Thế) dàn dựng tiết mục trên nền nhạc Remix qua bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước...

Theo thống kê chưa đầy đủ, sau một tháng phát động, kể từ ngày 15/10 đến 15/11/2020, có hơn 200 trường ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gửi video clip tham gia Cuộc thi. Một số địa phương có nhiều trường tham gia là huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, TP Bắc Giang .

Được biết, cách tính điểm video dựa trên 50% số lượt like (thích), share (chia sẻ) của video và 50% do Ban Giám khảo bình chọn. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải vào tháng 12/2020 với tổng số 33 giải.

 Công Doanh 

(BGĐT) - Thời gian gần đây, phong trào khiêu vũ thể thao, dân vũ dần trở thành món ăn tinh thần vui, khỏe của nhiều hội viên phụ nữ, kể cả hội viên cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mô hình này được đánh giá là hình thức tập hợp hội viên hiệu quả, lồng ghép nhiều nội dung, hoạt động có ý nghĩa xã hội.  
(BGĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao hè, ngày 14/6, Nhà Văn hoá thiếu nhi tỉnh tổ chức giải khiêu vũ thể thao tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ Nhất.
(BGĐT) - Thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, TP Bắc Giang đã tập trung nguồn lực đầu tư. Nhờ đó hệ thống thiết chế VHTT từng bước hoàn thiện, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...