Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Cập nhật: 14:14 ngày 18/01/2021
(BGĐT) - Giao thừa Tết Tân Sửu năm 2021, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại 10 huyện, TP, mỗi điểm bắn 15 phút bắt đầu từ 00 giờ đêm 12/2 (tức mùng Một Tết).

Các điểm bắn pháo hoa tại khu vực: Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang); quảng trường thị trấn Bích Động (Việt Yên), thị trấn Chũ (Lục Ngạn), sân vận động các huyện Lạng Giang, Sơn Động, Yên Dũng; khu vực hồ Thanh Niên (Lục Nam); khu Tượng đài Hoàng Hoa Thám (Yên Thế) và thị trấn Thắng (Hiệp Hòa); sân cơ quan Ban CHQS huyện Tân Yên.

{keywords}

Giao thừa Tết Tân Sửu, TP Bắc Giang sẽ bắn pháo hoa tại khu vực Quảng trường 3/2. Ảnh tư liệu.

Trong đó tại TP Bắc Giang sẽ bắn 120 giàn pháo; các huyện Việt Yên, Lục Nam, Sơn Động, mỗi điểm bắn 90 giàn; những địa phương còn lại mỗi nơi bắn 60 giàn. 

Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa với ủng hộ từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (không sử dụng ngân sách nhà nước).

UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm an toàn.

Lệ Thanh

Bắc Giang: Xử lý một trường hợp đốt pháo hoa rồi livestream lên Facebook
(BGĐT)- Công an xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trường hợp đốt pháo hoa rồi livestream lên Facebook.
Hiểu đúng quy định cho phép người dân đốt pháo hoa
(BGĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp. Trên thực tế, không ít người hiểu lầm, cho rằng Tết Nguyên đán này lại được đốt pháo nổ như xưa, nhưng thực tế không phải như vậy.   
Người dân được bắn pháo hoa không tiếng nổ dịp lễ, tết, cưới hỏi
Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được phép bắn pháo hoa không tiếng nổ trong ngày tết, sinh nhật, cưới hỏi, khai trương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thị sát công tác chuẩn bị bắn pháo hoa
(BGĐT) - Chiều ngày 24-1 (30 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đi kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa tại TP Bắc Giang. 
Bắc Giang: 10/10 huyện, thành phố bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Canh Tý
(BGĐT)- Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 2 lần bắn pháo hoa tầm thấp vào thời điểm trước và đêm giao thừa ở 11 điểm thuộc trung tâm 10/10 huyện, thành phố. Số lượng là 705 giàn, nhiều hơn 90 giàn và thêm 1 địa điểm so với Tết Nguyên đán 2019.
Những điểm bắn pháo hoa đón Xuân Kỷ Hợi 2019
Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những màn pháo hoa rực rỡ sẽ đồng loạt bung nở trên bầu trời cả nước, chia tay năm Mậu Tất và đón chào năm mới Kỷ Hợi với niềm tin, hy vọng một năm mới nhiều thành công.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...