Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Yên Dũng cho phép các cơ sở tín ngưỡng đón khách trở lại

Cập nhật: 11:18 ngày 28/02/2021
(BGĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, huyện đã cơ bản được kiểm soát, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa cho phép các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo mở cửa trở lại.

Từ ngày 28/2, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho phép các cơ sở  tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện mở cửa trở lại, đón tiếp du khách, người dân đến tham quan, vãn cảnh, lễ phật song phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

{keywords}

Nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo bố trí dung dịch sát khuẩn tay. Du khách, nhân dân khi tham quan, vãn cảnh, lễ phật, tham gia các hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định;  không tổ chức các lễ hội tập trung đông người. 

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Dũng cho biết, UBND huyện giao các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những cơ sở không thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. 

Được biết, từ ngày mùng 1 đến 3 Tết Nguyên đán 2021, lượng khách đến lễ chùa, vãn cảnh ở một số di tích trên địa bàn huyện khá đông. Đặc biệt, tại chùa Vĩnh Nghiêm, có thời điểm lên tới 10 nghìn khách/ngày. Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, ngày 15/2, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ban hành văn bản tạm dừng đón khách đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. 

Huyện Yên Dũng có khoảng 270 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, lễ phật mỗi năm như: Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Kem, Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng. 

Công Doanh

Bắc Giang: Khách đi chùa lễ rằm tháng Giêng thưa thớt
(BGĐT)- Rằm tháng Giêng hằng năm, ngoài cúng gia tiên, đây cũng là dịp người dân  đi lễ chùa, đền cầu may. Tuy nhiên, năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người đi lễ thưa vắng hẳn. 
Bắc Giang: Bắt đối tượng trộm tiền đặt lễ ở chùa Thành và đền Xương Giang
(BGĐT)- Một đối tượng trộm tiền đặt lễ tại chùa Thành và đền Xương Xương Giang (TP Bắc Giang) vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ.
Bắc Giang: Chùa Bổ Đà tạm dừng đón khách để phòng dịch
(BGĐT) - Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên (Bắc Giang) ra quyết định tạm dừng tiếp du khách, người dân đến khu di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn du xuân, lễ chùa từ 16 giờ 30 phút, ngày 14/2.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...