Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên hoan hát Văn, hát chầu Văn tỉnh Bắc Giang dự kiến khai mạc ngày 20/10

Cập nhật: 16:09 ngày 13/10/2021
(BGĐT) - Sau thời gian dài tạm dừng tổ chức để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ IV năm 2021 sẽ khai mạc vào tối 20/10/2021 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang. 

Liên hoan có sự tham gia của 10 đoàn của 10 huyện, TP (mỗi đoàn từ 15 đến 20 thanh đồng, cung văn). Mỗi đơn vị tham gia 3 tiết mục hát Văn và 2 giá Chầu văn, thời gian không quá 45 phút.

{keywords}

Tiết mục hát Văn tại Hội thi ca-múa-nhạc dân gian tỉnh Bắc Giang năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Nét mới của Liên hoan năm nay đó là ở nội dung hát Văn, thay vì hát những lời cổ, các đoàn sẽ thể hiện các làn điệu có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Các giá Chầu văn diễn xướng theo nghệ thuật hầu đồng truyền thống (36 giá đồng), ca ngợi các anh hùng có công với dân tộc. Thanh đồng sẽ di chuyển nhiều hơn trên sân khấu khi biểu diễn. Các địa phương sẽ không được mời câu lạc bộ ở ngoài tỉnh tham gia Liên hoan.

Để bảo đảm yêu cầu về PCD Covid-19, Liên hoan tổ chức không có khán giả. Thành phần tham dự gồm: Đại biểu khách mời, ban tổ chức, ban giám khảo, các đoàn tham gia Liên hoan; tất cả thành phần tham gia liên hoan phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện đo thân nhiệt trước, sau Liên hoan. 

Ban tổ chức bố trí dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang và yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với thành phần tham gia. Hiện nay, các đoàn đang tích cực luyện tập, khớp nối chương trình, sẵn sàng biểu diễn. 

Liên hoan sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/10/2021) tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang). Phiên khai mạc diễn ra vào tối 20/10. Ban Tổ chức sẽ trao giải toàn đoàn và các giải  A, B, C cho các tập thể, cá nhân. 

Liên hoan là hoạt động văn hóa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Tin, ảnh: Công Doanh

Bắc Giang: Tạm dừng Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn
(BGĐT)-Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 4/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang quyết định dừng Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, năm 2021.
Bắc Giang: Dừng lễ hội đền Suối Mỡ và Liên hoan hát văn huyện Lục Nam
(BGĐT)-Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã quyết định dừng tổ chức lễ hội đền Suối Mỡ và một số hoạt động tập trung đông người. 
Bế mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021
Sau 4 ngày thực hiện các nghi thức trình diễn, tối 18/4, lễ bế mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021 đã diễn ra tại đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện.
Khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021
Tối 15/4, tại đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện.
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...