Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao tinh thần tự học, trau dồi kiến thức trong thanh thiếu niên

Cập nhật: 14:31 ngày 25/10/2021
(BGĐT) - Sáng 25/10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang), Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự buổi nói chuyện có các thầy cô giáo và 660 học sinh nhà trường.

Tại đây, để làm rõ hơn chuyên đề, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nguyên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã sử dụng nhiều minh chứng về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

{keywords}

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nguyên tại buổi nói chuyện.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân nên sớm có quyết tâm đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Với ý chí và quyết tâm, tháng 6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó tên gọi là Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

{keywords}

Thầy cô và học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn dự buổi nói chuyện chuyên đề.

Diễn giả Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh, cuộc đời Bác Hồ là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam. Với ý chí, nghị lực phi thường và tinh thần tự học, Bác đã nắm bắt kiến thức sâu rộng, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Kỳ vọng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh nên Chủ tịch luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ sau, nhất là chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên. 

Diễn giả cho rằng, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thanh thiếu niên, học sinh cần chăm chỉ học tập; có tinh thần tự học, tự đọc để nâng cao hiểu biết, giỏi kiến thức, ngoại ngữ; đồng thời biết chọn lọc thông tin khi sử dụng mạng xã hội, tránh những thông tin độc hại của các thế lực thù địch; tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường để góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh như mong muốn của Bác Hồ.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh cấp thẻ miễn phí cho tất cả học sinh của nhà trường để khuyến khích thanh thiếu niên tự học, tự đọc nâng cao hiểu biết, kiến thức và tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Thư viện tỉnh Bắc Giang tặng gần 5 nghìn đầu sách cho Trại giam Ngọc Lý
(BGĐT)-Ngày 18/12, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức tặng 1 nghìn cuốn sách cho Trại giam Ngọc Lý và Thư viện xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 
Thư viện tỉnh Bắc Giang phục vụ hơn 170 nghìn lượt người đến mượn và đọc sách
(BGĐT) - Mới đây, tại hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng
và Chương trình mục tiêu Phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện, giai đoạn 2016- 2020 tổ chức tại Đà Nẵng, Thư viện tỉnh Bắc Giang vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tặng Bằng khen.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 14/1, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương có buổi nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Việt Yên: Nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Đảng uỷ thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung này.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...