Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hội thi ca-múa-nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bắc Giang: Trao 36 giải cho các đơn vị

Cập nhật: 13:37 ngày 16/04/2022
(BGĐT) - Sau 2 ngày tổ chức, Hội thi ca - múa - nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bắc Giang năm 2022 đã kết thúc vào trưa ngày 16/4. Ban tổ chức trao giải cho những tác phẩm xuất sắc.

Tham gia hội thi có 9 đoàn nghệ thuật quần chúng của 9 huyện, thành phố với hơn 300 diễn viên, nhạc công, nghệ nhân (đoàn Sơn Động không tham gia do một số thành viên mắc Covid-19). Các đơn vị dự thi các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, múa trên nền nhạc với những tác phẩm âm nhạc sáng tác về quê hương Bắc Giang thời gian qua. 

{keywords}

Tác phẩm "Đón khách" của đoàn Việt Yên tại hội thi.

Qua đánh giá của Ban tổ chức, các đoàn đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo từ việc xây dựng nội dung, kịch bản, đạo diễn đến lựa chọn tác phẩm, trang phục, tổ hợp múa, video clip để minh họa cho phần thi của đơn vị mình. Đến cổ vũ hội thi, đông đảo khán giả được đắm mình trong lời ca, tiếng hát, điệu múa, những giai điệu mượt mà, đằm thắm khái quát nên hình ảnh con người, vùng đất Bắc Giang trù phú, thanh bình với khát vọng vươn lên trong công cuộc đổi mới.

Các tác phẩm thể hiện nhiều màu sắc vùng miền trên nền sân khấu nghệ thuật, toát lên nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương mang âm hưởng, phong cách văn hóa truyền thống và đương đại. Phần biểu diễn của các đoàn mang tính tập thể cao, cuốn hút, có nhiều sáng tạo, thủ pháp nghệ thuật mới lạ. 

{keywords}

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn. 

Nhiều diễn viên, ca sĩ thể hiện tiết mục khá sinh động, hấp dẫn. Một số tác phẩm được đầu tư công phu, chất lượng cao, tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả như: "Hồ trên núi" (đoàn TP Bắc Giang), Lạng Giang quê tôi (đoàn Lạng Giang), Việt Yên ánh sáng tương lai (đoàn Việt Yên), Yên Dũng bay lên (đoàn Yên Dũng), Mời thăm Suối Mỡ (đoàn Lục Nam), Làng Vân món quà quê hương (đoàn Hiệp Hòa), Miền trái ngọt (đoàn Lục Ngạn)…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 14 tiết mục giải A, 13 tiết mục giải B cho các đơn vị; đồng thời trao giải A cho các đoàn: TP Bắc Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn; các đoàn: Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế giành giải B.

Hội thi nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá những tác phẩm âm nhạc viết về Bắc Giang đến công chúng; là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi, sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật; là cơ sở để thẩm định, đánh giá chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của các địa phương thời gian qua.

Tin, ảnh: Công Doanh 
Hội thi ca múa nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bắc Giang
(BGĐT) - Tối 15/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang tổ chức Hội thi ca - múa - nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bắc Giang năm 2022. Tới dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).
Trưng bày, giới thiệu 1.000 cuốn sách trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc" đã chính thức khai mạc sáng 15/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam nhằm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4. Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị trong và ngoài nước.
TP Bắc Giang: Ưu tiên phát triển thiết chế văn hóa cơ sở
(BGĐT) - Trước thực trạng trên địa bàn còn nhiều nhà văn hóa, khu tập luyện thể thao nhỏ hẹp, xuống cấp, TP Bắc Giang đang tập trung cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động cộng đồng.
Nhân rộng mô hình tổ tự quản khu dân cư văn hóa
(BGĐT) -  Hoạt động với tinh thần tự nguyện, mô hình tổ tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát huy hiệu quả, tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH địa phương.
Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang theo hình tượng chim phượng hoàng
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định lựa chọn phương án thiết kế xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh theo hình tượng chim phượng hoàng của Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Bách.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...