Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Chung kết cuộc thi "Tiếng hát sông Thương" lần thứ X năm 2022

Cập nhật: 07:08 ngày 01/09/2022
(BGĐT) - Ngày 31/8, tại Hội trường UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) diễn ra chung kết cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ X năm 2022. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy.

Cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” do UBND TP Bắc Giang tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2013 thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc và sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả. Năm nay, chương trình có hơn 100 thí sinh dự thi đến từ 18 tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên của các trường THPT và các trường nghệ thuật hàng đầu trong cả nước. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết, đại diện cho 3 phong cách biểu diễn của các dòng nhạc: Thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

{keywords}

Đại biểu và khán giả theo dõi vòng chung kết cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Đính, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” nhằm giới thiệu, quảng bá truyền thống lịch sử - văn hóa, những thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang nói chung và TP Bắc Giang nói riêng tới bạn bè trong cả nước thông qua các tác phẩm âm nhạc. Đây cũng là dịp để các cá nhân khẳng định tài năng trên con đường nghệ thuật. Trải qua 10 mùa giải, chương trình ngày càng khẳng định tính chuyên nghiệp và nâng lên về quy mô và chất lượng.

{keywords}

Phần biểu diễn của thí sinh Lê Trung Sỹ được đánh giá cao.

Tiết mục mở màn là ca khúc "Tiếng hát sông Thương” của nhạc sĩ Xuân Oánh do các ca sĩ khách mời và 10 thí sinh của đêm chung kết cùng nhóm múa thể hiện. Tiếp đó là phần dự thi ca khúc tự chọn của các thí sinh. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, mỗi thí sinh đã biểu diễn một ca khúc về Bắc Giang. 

{keywords}

Tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Thảo Nhi.

Mở đầu phần thi dòng nhạc thính phòng là giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng của thí sinh Cao Việt Tường Vi (Hưng Yên) với ca khúc “Ở rừng nhớ anh” của nhạc sĩ An Thuyên. Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Nhi (Nghệ An) trình diễn bài hát “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Thí sinh Lê Trung Sỹ (Thái Bình) khi trầm ấm tình cảm khi hào hùng, mạnh mẽ với “Khúc hát đảo quê hương” của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu. 

Bằng chất giọng khoẻ khoắn, nội lực, thí sinh Nguyễn Văn Thi (Bắc Giang) đã gây ấn tượng với ca khúc “Hò biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Thí sinh Đỗ Văn Tuấn (Hải Phòng) biểu diễn ca khúc “Bài ca chiến thắng” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.

{keywords}

Phần biểu diễn của thí sinh Nguyễn Văn Thi (Bắc Giang).

Dòng nhạc dân gian cuốn hút khán giả qua phần biểu diễn của thí sinh Vũ Tất Phàm (Nam Định) với bài hát “Lời hẹn tình quê”, nhạc: Lê An Tuyên, lời thơ: Nguyên Hùng; Nguyễn Thị Thùy Dương (Hà Nội) với tác phẩm “Xa khơi” của Nguyễn Tài Tuệ. Đặc biệt, cô sinh viên Học viện Âm nhạc Việt Nam Trịnh Thị Thùy Linh (Hà Tĩnh) nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc với sáng tác của Lan Dung và Lưu Hà An “Người Hà Tĩnh có thương" thực sự đi vào lòng người.

Phần thi nhạc nhẹ với phần biểu diễn cuốn hút của thí sinh Hoàng Thảo Nhi (Tuyên Quang) qua ca khúc “Đêm”, sáng tác của Dominik Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân. Cuối cùng là giọng ca nhẹ nhàng, sâu lắng của thí sinh Trần Thị Hiền (Hà Nội) với bài hát “Vợ lính” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

{keywords}

Các đồng chí: Mai Sơn, Vũ Trí Hải trao giải Nhất cho các thí sinh.

Các phần thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Tại đêm thi khán giả còn được thưởng thức các phần biểu diễn đặc sắc của các ca sĩ khách mời từng đoạt giải nhất, nhì "Tiếng hát sông Thương” các mùa trước nay đã thành danh trên con đường nghệ thuật.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh.

Kết thúc, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải phụ. Với phần dự thi xuất sắc, thí sinh Lê Trung Sỹ đoạt giải Nhất dòng nhạc thính phòng, thí sinh Trịnh Thị Thuỳ Linh giành giải Nhất dòng nhạc dân gian, thí sinh Hoàng Thảo Nhi giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ. Thí sinh Nguyễn Văn Thi được trao giải thí sinh hát về Bắc Giang hay nhất.

Phần dự thi dòng nhạc nhẹ của thí sinh Hoàng Thảo Nhi.

Phần dự thi phong cách dân gian của Trịnh Thị Thùy Linh.

Phần dự thi dòng nhạc thính phòng của Lê Trung Sỹ.

Tin, ảnh: Lệ Thanh - Thu Thuỷ

Bắc Giang giành HCB toàn đoàn Hội diễn tiếng hát công nhân, người lao động
(BGĐT) - Tối 9/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh), Hội diễn tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức đã bế mạc. Đoàn Bắc Giang giành huy chương Bạc (HCB) toàn đoàn.
Chung kết hội thi “Tiếng hát công nhân lao động tỉnh Bắc Giang” lần thứ nhất
(BGĐT) - Ngày 17/7, tại Nhà văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chung kết hội thi “Tiếng hát công nhân lao động tỉnh Bắc Giang” lần thứ nhất, năm 2022. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2022).
12 thí sinh vào chung kết cuộc thi “Tiếng hát sông Thương”
(BGĐT) - Ngày 14/5, gần 50 thí sinh là học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học trong cả nước đã tham gia vòng sơ loại cuộc thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ 10 năm 2022 do UBND TP Bắc Giang tổ chức.
Bắc Giang: Thí sinh đăng ký dự thi “Tiếng hát sông Thương” năm 2021 trước ngày 22/4
(BGĐT) - Theo thông tin từ UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang), vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát sông Thương" 2021 sẽ diễn ra vào ngày 8/5.
Chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương”: Thí sinh Bắc Giang Hoàng Thị Ngọc Anh giành giải Nhất dòng nhạc dân gian
(BGĐT) - Tối 30/4, chung kết hội thi “Tiếng hát sông Thương” lần thứ 9 năm 2021 do UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức diễn ra tại hội trường TP đã khép lại. Ba thí sinh Phạm Thu Huyền; Hoàng Thị Ngọc Anh và Phạm Ánh Linh giành giải Nhất ở ba dòng nhạc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...