Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang nhân rộng đám cưới tiết kiệm, văn minh

Cập nhật: 13:39 ngày 19/09/2022
(BGĐT)- Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhiều gia đình tổ chức đám cưới tiết kiệm, văn minh. Việc làm này góp phần giảm chi phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng lối sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.    

Tổ chức gọn nhẹ

Cách đây khoảng 2 tháng, đám cưới của anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1993), ở thôn An Hòa, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) được nhiều người chú ý. Gia đình tạo mã quét QR đặt tại cổng rạp và hòm tiền trong rạp cưới dành cho người sử dụng điện thoại thông minh mừng tiền gia chủ qua tài khoản, thay vì phong bì. Hai bên cổng có treo băng rôn tuyên truyền về an toàn giao thông. 

{keywords}

Khách dự đám cưới của anh Nguyễn Văn Thuận, thôn An Hòa, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) quét mã QR để chuyển tiền mừng.

Đại diện Ban Chấp hành Đoàn xã tới dự tặng quà mừng cô dâu, chú rể, mọi người mặc đồng phục. Đám cưới thực hiện "6 không": Không ăn uống linh đình, không dùng thuốc lá tiếp khách, không tổ chức quá 1,5 ngày; không văn nghệ quá 22 giờ đêm, hôn lễ không quá 45 phút; không uống rượu say gây mất an ninh trật tự; không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 

Đây là đám cưới tạo mã quét QR đầu tiên của huyện Hiệp Hòa được Đoàn xã Đoan Bái triển khai nhằm tạo thuận lợi cho các bạn trẻ có thêm hình thức mừng cưới mới, đồng thời thực hiện chủ trương ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với giảm quy mô khách mời, rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhiều hộ ở TP Bắc Giang, Tân Yên, Yên Dũng lựa chọn tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa. Theo bà Nguyễn Thị Bé Nhung, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên, nhìn chung nhà văn hóa ở thôn, tổ dân phố được xây dựng khang trang, có công trình vệ sinh, khu vực nấu ăn; hệ thống điện, nước. 

Tổ chức cưới tại đây sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ nhà và tiện lợi vì không phải thuê nhiều rạp, bàn ghế, không lo trời mưa, chỗ đỗ xe rộng rãi, bảo đảm an toàn giao thông. Ông Vũ Đắc Vượng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng chia sẻ: Thị trấn có 26 tổ dân phố với gần 17 nghìn dân. 

Thời gian gần đây, nhiều gia đình được tạo điều kiện mượn nhà văn hóa ở tổ dân phố để tổ chức đám cưới đã khắc phục đáng kể tình trạng dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Qua nắm bắt, đánh giá của chính quyền, ngành chức năng các địa phương, nhìn chung xu thế tổ chức đám cưới theo hướng tiết kiệm, văn minh được nhiều nơi thực hiện. Nhiều gia đình ký cam kết với chính quyền địa phương, duy trì nghiêm hương ước, quy ước ở khu dân cư như không tổ chức ăn uống linh đình, không hút thuốc lá, không uống nhiều rượu, bia; mở nhạc quá khuya; cắt bỏ các thủ tục rườm rà; bảo đảm an toàn giao thông.

{keywords}

Lễ thành hôn của anh Nguyễn Trung Kiên, tổ dân phố 5, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, văn minh.

Đặc biệt, từ khi Nhà nước tăng mức xử phạt đối với các trường hợp sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông đã hạn chế đáng kể tình trạng uống nhiều rượu tại các đám cưới. Bà Bùi Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Bắc Giang cho biết: Mỗi năm, trên địa bàn có hơn 1,5 nghìn đám cưới. Trong đó nhiều gia đình đã giảm số lượng khách mời, tổ chức 1 ngày theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm song vẫn bảo đảm trang trọng, vui vẻ. 

Đặc biệt, hiện nhiều xã, phường của TP đang cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà văn hóa, khu vui chơi, khuôn viên tạo điều kiện cho các hộ có không gian xanh, sạch, đẹp để tổ chức đám cưới.

Nhiều gia đình ký cam kết với chính quyền địa phương, duy trì nghiêm hương ước, quy ước ở khu dân cư như không tổ chức ăn uống linh đình, không hút thuốc lá, không uống nhiều rượu, bia; mở nhạc quá khuya; cắt bỏ các thủ tục rườm rà; bảo đảm an toàn giao thông.

Cưới văn minh, tiết kiệm chính là tổ chức gọn nhẹ, vui mà không tốn kém; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phù hợp thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế từng gia đình; đồng thời chấp hành các quy định của Nhà nước, tránh lãng phí. 

Ông Hà Ngọc Luyện, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác Gia đình của tỉnh yêu cầu mỗi huyện, TP chỉ đạo xây dựng, nhân rộng ít nhất 1 mô hình việc cưới, 1 mô hình việc tang văn minh, tiết kiệm. Quán triệt nội dung này, nhiều thôn, tổ dân phố của 10/10 huyện, TP đã đăng ký mô hình đám cưới văn minh, tiết kiệm, trung bình mỗi huyện từ 2-3 mô hình.

Mặc dù nhiều nơi làm tốt song trên thực tế vẫn còn những đám cưới thực hiện chưa nghiêm các quy định của Nhà nước, như ăn uống linh đình, kéo dài ngày, mở nhạc quá công suất, nài ép uống rượu, thanh niên gây gổ đánh nhau, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để nhân rộng các mô hình đám cưới tiết kiệm, văn minh, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai. 

Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể như: MTTQ, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc vận động con cháu, gia đình, dòng họ, hội viên, đoàn viên, người thân chấp hành nghiêm quy định, gắn với thực hiện quy ước khu dân cư văn hóa. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, đưa nội dung này vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại bình xét danh hiệu thi đua của năm đối với từng cá nhân, tập thể. Kịp thời biểu dương những nơi làm tốt, phê bình, có biện pháp xử lý nơi thực hiện chưa nghiêm, các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh khi tổ chức đám cưới.

Bài, ảnh: Công Doanh

TP Bắc Giang: Nhân rộng đám cưới văn minh
(BGĐT) - Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều cặp đôi bắt đầu tính chuyện trăm năm. Việc tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm được các cấp ủy, chính quyền TP Bắc Giang khuyến khích người dân thực hiện. 
Đám cưới chỉ nhận mừng bằng sách
Tú Anh và Tuyết Mai (TP Hồ Chí Minh) tổ chức hôn lễ trên đường sách Nguyễn Văn Bình, khách mời được đề nghị không mừng tiền, thay vào đó là góp sách để tặng học sinh vùng cao.
Kẻ trộm đột nhập lấy thùng tiền “mừng” đám cưới ở Bắc Giang
(BGĐT) - Rạng sáng 19/6, tại thôn Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ trộm hy hữu. Kẻ trộm đã lợi dụng công việc tổ chức việc cưới của gia đình để đột nhập và lấy đi  thùng tiền cùng một số tài sản có giá trị.
Phạt cơ sở nấu ăn lưu động 90 triệu đồng vì gây ngộ độc trong đám cưới
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đình Giá, sinh năm 1985, là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Quyên (địa chỉ tại số 37G, đường Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt). Lý do là cơ sở này đã để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại tiệc cưới của một gia đình tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngày 31/7/2022.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...