Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; đổi mới phương pháp thu hút bạn đọc

Cập nhật: 14:46 ngày 13/10/2022
(BGĐT) - Ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thư viện nhiệm kỳ 2020-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Thư viện Quốc gia Việt Nam; Hội Thư viện Việt Nam; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thư viện của 13 tỉnh miền núi phía Bắc.

{keywords}

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động của Liên hiệp Thư viện nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thư viện thành viên; chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm trong hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc.

Nhiệm kỳ qua, các thư viện thành viên đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác phục vụ bạn đọc, quản lý bổ sung vốn tài liệu, ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động. Các đơn vị thực hiện tốt các đề án: “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 

Chủ động triển khai nhiều dịch vụ mới, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ nhằm thu hút bạn đọc; tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn đọc có thể sử dụng thư viện và tìm kiếm thông tin hiệu quả. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4. 

Nhiệm kỳ 2022-2024, Liên hiệp Thư viện đề ra 12 nhiệm vụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, góp phần phát triển văn hoá đọc, nâng cao nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

{keywords}

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện. Đó là: Tăng cường hoạt động xe thư viện lưu động đa phương tiện để tiếp cận, thu hút độc giả trong thời đại số; luân chuyển sách báo của thư viện tỉnh về cơ sở; mô hình xây dựng phong trào đọc sách trong học sinh các trường học…

Phát biểu tại đây, đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam đề nghị các thư viện thành viên đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoạt động thư viện; đổi mới phương pháp tiếp cận, thu hút bạn đọc. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện cho rằng, để phát triển văn hóa đọc, các thư viện cần đổi mới cách trang bị kỹ năng đọc và trang bị thông tin tới bạn đọc. Mỗi đơn vị cần tìm giải pháp hiệu quả xây dựng được thương hiệu qua việc đầu tư bổ sung sách tốt mà bạn đọc cần đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Tăng cường liên thông, liên kết, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động giữa các thư viện; tổ chức sáng tạo các hoạt động nhân các ngày hội đọc sách để thu hút bạn đọc.

Hội nghị đã bầu ba đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách
Hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách có chủ đề “Những người con bất tử”.  
Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày, giới thiệu sách và tư liệu mừng xuân, mừng Đảng
(BGĐT)-Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, sáng 26/1, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức giới thiệu, trưng bày nhiều loại sách, báo phục vụ khách tham quan, độc giả. 
Trao giải Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách
Sáng 12/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6 (1911 – 2021) và các ngày lễ lớn năm 2021 của đất nước.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...