Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà: "Đọc sách giúp chúng ta tạo ra niềm hạnh phúc"

Cập nhật: 13:15 ngày 04/11/2022
 (BGĐT)-Sáng 4/11, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại". 

Dự và giao lưu buổi nói chuyện có diễn giả, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường. 

{keywords}

Diễn giả, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà tại buổi nói chuyện chuyên đề. 

Tại đây, diễn giả Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ nhiều nội dung như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc, tầm quan trọng của việc đọc sách, tấm gương và tư tưởng của Bác Hồ về đọc và học tập suốt đời. Nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu sách trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ được dẫn chứng. 

Theo Bác Hồ, bất kể làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để nhớ mặt chữ, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc. 

{keywords}

Giáo viên, học sinh nhà trường giao lưu với tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà. 

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đưa ra các phương pháp, cách đọc trong bối cảnh trên thị trường có vô vàn sách, báo. Theo đó, học sinh, giáo viên cần biết lựa chọn những loại sách, báo phù hợp với sở thích, lứa tuổi, trình độ, có ích cho việc học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, phát triển nhân cách, trí tuệ, tâm hồn. 

Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, ngoài việc đọc sách, báo giấy, việc đọc sách điện tử cũng rất hữu ích, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi ở mọi lúc, mọi nơi. 

"Đọc sách giúp chúng ta tạo ra niềm hạnh phúc", tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ. Niềm hạnh phúc ở đây chính là được tiếp nhận tri thức, kiến thức, trải nghiệm trong cuộc sống, cách ứng xử nhân văn giữa con người với con người. Hạnh phúc khi ta được trang bị vốn sống, hành trang bước vào đời, biết vượt qua chông gai, thử thách, mang lại thành công. Hạnh phúc khi ta nhận ra những giá trị chân-thiện-mỹ của cuộc sống, đem niềm vui cho những người xung quanh.

{keywords}

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà và lãnh đạo Thư viện tỉnh Bắc Giang tặng sách cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang. 

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các giáo viên, học sinh còn được giao lưu, tương tác với diễn giả với nhiều nội dung như: Đọc sách như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, việc dành thời gian đọc sách mỗi ngày, lợi ích từ việc đọc sách; các biện pháp nhằm khích lệ, lan tỏa văn hóa đọc…

Được biết, hiện nay Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang có Câu lạc bộ (CLB) "Sách và hành động" với hơn 700 đầu sách, thu hút nhiều học sinh tham gia. Bên cạnh duy trì tổ chức hoạt động đọc sách, thu hút thành viên, CLB có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Làm hoa giấy, thu gom giấy vụn bán lấy tiền gây quỹ mua sách, bổ sung vào kho sách của CLB.

{keywords}

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà cùng lãnh đạo Thư viện tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang.

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà mong muốn Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, đổi mới hoạt động thư viện nhà trường, chú trọng vai trò của giáo viên trong việc khích lệ, truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh. Thường xuyên bổ sung các đầu sách mới, phong phú, hấp dẫn để ngày càng thu hút nhiều giáo viên, học sinh tham gia, góp phần phát triển, lan tỏa văn hóa đọc trong học đường. 

Nhân dịp này, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà tặng nhà trường nhiều đầu sách quý phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí.

Tin, ảnh: Công Doanh
Bắc Giang: 20 tác giả được tặng Giải "Đại sứ văn hóa đọc"
(BGĐT)-Sáng 16/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang năm 2022.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; đổi mới phương pháp thu hút bạn đọc
(BGĐT) - Ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thư viện nhiệm kỳ 2020-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024.
Bắc Giang lần đầu tiên có thư viện Công an huyện
(BGĐT) - Ngày 15/9, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức lễ khánh thành công trình Thư viện Công an huyện. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...