Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung

Cập nhật: 12:58 ngày 10/12/2022
(BGĐT) - Ngày 10/12, tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh (Việt Yên - Bắc Giang), UBND huyện Việt Yên tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, công nhận điểm du lịch di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung; khánh thành tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Đến dự có các đồng chí: Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thân tộc Việt Nam; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện cùng đông đảo người dân địa phương.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn trao quyết định cho đại diện chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên.

Theo sử sách, Thân Nhân Trung (1419-1499), quê ở làng Nếnh, trấn Kinh Bắc, nay là tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh. Dưới triều vua Lê Thánh Tông, ông giữ chức Hàn Lâm viện Thị độc, Lễ bộ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc tử giám Tế tửu, Nhập nội phụ chính và Tao đàn Phó Đô nguyên súy. 

Ông là người khai khoa đầu tiên cho 10 vị tiến sĩ làng Yên Ninh. Ông có câu nói nổi tiếng thể hiện tư tưởng lớn về văn hoá - giáo dục: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn...”. Tên ông được khắc trên một trong số các tấm bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám, được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, khơi dậy niềm tự hào của người dân Bắc Giang về tinh thần hiếu học, coi trọng hiền tài, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mở hướng phát triển du lịch văn hóa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung trên quê hương của ông tại tổ dân phố Yên Ninh.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2016, ngôi đền được UBND huyện Việt Yên khởi công, phục dựng, tổng mức đầu tư 96,8 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành với các hạng mục gồm: Đền thờ, sân hành lễ, tả vu, hữu vu, nghi môn nội, nghi môn ngoại, tháp bút, lầu bát giác, nhà bia, các công trình phụ trợ. 

Đặc biệt, tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung được xây dựng  với tổng chiều cao 10,2m (tượng 7,2m; bệ tượng 3m). Hiện UBND huyện đang tiếp tục xây dựng bức phù điêu phía sau tượng đài. Qua đó tạo thành quần thể công trình kiến trúc cổ kính, nghệ thuật, văn hóa, là điểm đến du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng địa linh nhân kiệt. 

Với các giá trị tiêu biểu của di tích, tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp hạng đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung là Di tích lịch sử cấp tỉnh; tháng 12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang công nhận đây là điểm du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh: Chủ trương phục dựng di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, cán bộ và nhân dân huyện Việt Yên ấp ủ từ lâu đến nay đã hoàn thành. Đây là công trình hội tụ nhiều giá trị lịch sử, giá trị nhân văn quý giá của dân tộc. 

Để phát huy giá trị di tích, đồng chí đề nghị UBND huyện Việt Yên sớm bổ sung quy hoạch tổng thể bảo tồn, hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hồ sơ di tích về những giá trị của di tích và thân thế sự nghiệp của Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tặng hoa chúc mừng nhân dân và chính quyền huyện Việt Yên.

Tuyên truyền sâu rộng giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, thân thế sự nghiệp của Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung. Quan tâm quản lý, hướng dẫn, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng Luật Di sản, Luật Du lịch và các văn bản pháp luật khác. Phát huy toàn diện giá trị di tích để nơi đây trở thành điểm đến có sức thu hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện Việt Yên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh, xứng tầm với những đóng góp to lớn của Tiến sĩ Thân Nhân Trung với dân tộc. 

Tại đây, Ban tổ chức đã tiến hành nghi lễ dâng hương, công bố và trao các quyết định: Xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh; công nhận điểm du lịch di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung và cắt băng khánh thành tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn dâng hương tại tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

{keywords}

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

{keywords}

Các bậc cao niên tham dự buổi lễ.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trao chứng nhận Tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng đền thờ.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Tin, ảnh: Mai Toan - Ngọc Anh

Việt Yên: Tổ chức Lễ an vị tượng thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung
(BGĐT) - Chiều 11/12, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ an vị Tượng thờ của Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung tại đền thờ Tiến sĩ thuộc tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh (Việt Yên).
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, khai thác giá trị di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
(BGĐT) - Ngày 10/12, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt I năm 2022 đối với đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, khai thác giá trị di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên trong phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng, phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang hiện nay”.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...