Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023

Cập nhật: 18:37 ngày 28/12/2022
(BGĐT)- Chiều 28/12, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Tại đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023. Theo đó, thời gian qua, các văn bản quan trọng cấp tỉnh được ban hành sớm, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị cơ bản được thực hiện khẩn trương. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc. 

Sở VHTTDL đã ban hành Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kịch bản 2 chương trình nghệ thuật, gồm "Đêm nhạc Phật" tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử, khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.  Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). 

Các nhiệm vụ khác như chuẩn bị tổ chức giải vô địch kéo co, giải vô địch đẩy gậy; liên hoan hát Văn, hát Chầu văn; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách được Sở VHTTDL tích cực phối hợp triển khai. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, tuyên truyền, thông tin liên lạc... phục vụ cho sự kiện được các đơn vị lên kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại đây, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung như: Lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú”, tiến độ làm cổng tam quan chùa Vĩnh Nghiêm; bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP; phương án xử lý tình huống khi thời tiết bất lợi tại lễ khai mạc, bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở VHTTDL - Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức sự kiện và các ngành, đơn vị, huyện có liên quan. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát nhiệm vụ, phần việc được phân công để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. 

{keywords}

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc. 

Tập trung cao trong chỉ đạo, chuẩn bị tốt các hoạt động nổi bật, trọng tâm như: Chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Phật", lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú”, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch. 

Chuẩn bị tốt công tác hậu cần, khánh tiết. Sở Công Thương sớm ban hành kế hoạch phối hợp với các huyện về việc tổ chức gian trưng bày sản phẩm OCOP bảo đảm bài bản, chặt chẽ. Công an tỉnh tính toán kỹ lưỡng các phương án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra sự kiện. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài PT và TH tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí T.Ư, tỉnh bạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tin đại chúng, nhất là trên các nền tảng công nghệ, trang Fanpage, mạng xã hội… tạo sức lan tỏa để người dân, du khách trong và ngoài tỉnh biết đến sự kiện. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Nam phát biểu ý kiến. 

Theo Kế hoạch, Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Sự kiện sẽ được tổ chức ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động với các hoạt động như: Hội trại văn hóa du lịch huyện Sơn Động, trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo Tây Yên Tử - Di vật từ lòng đất", chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Phật", lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú”, khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, lễ hội vùng cao Tân Sơn, chợ tình Tân Sơn và hội hát Sloong hao (Lục Ngạn), giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua, giải vô địch kéo co và giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang; liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang; lễ khai hội Xuân tại chùa Bát Nhã, đền Thần Nông (Lục Nam)...

Tin, ảnh: Công Doanh

Tập trung cao chuẩn bị Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2023
(BGĐT) - Sáng 2/11, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất một số nội dung về tổ chức “Đêm nhạc Phật” tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và lễ rước bộ mộc kinh “Yên Tử nhật trình” và “Cư trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). 
Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động)
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500).
Bắc Giang: Lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp tại chùa Hạ thuộc Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 2/12, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp (tháp chuông) tại khu vực chùa Hạ.
Bắc Giang: Vận chuyển gỗ xây dựng tháp chuông chùa Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 18/11, Ban Quản lý xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử tổ chức vận chuyển gỗ từ Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đến Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) để xây dựng tháp chuông Hoa Nghiêm. 
Bắc Giang: Bảo tồn di tích để phát triển du lịch
(BGĐT) - Bắc Giang là tỉnh có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc. Tỉnh có hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa, nhiều di sản văn hóa phi vật thể tầm quốc gia, quốc tế. Với truyền thống đấu tranh anh hùng và nền văn hóa đa dạng, giao thông thuận lợi là điều kiện để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch. 

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang phát biểu tại hội nghị. 

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang phát biểu tại hội nghị. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...