Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Chuẩn bị công phu cho lễ rước mộc bản từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử

Cập nhật: 12:51 ngày 05/01/2023
(BGĐT)-Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, tại Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức sẽ có 108 xe ô tô tham gia lễ rước mộc bản "Cư trần lạc đạo phú". Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ rước đang được các đơn vị liên quan triển khai tích cực.
Lễ rước có quy mô lớn. Do vậy các lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

{keywords}

Một trong những maket trang trí của đoàn xe rước đang được đơn vị chức năng thiết kế trình Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch. 

Được biết, bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" gồm 41 bản được sao chép, làm mới từ bộ gốc tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) để chuyển lên chùa Thượng thuộc Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế tiến hành các công đoạn sao chép, phục chế, bảo đảm tính nguyên gốc và dịch bộ mộc bản ra tiếng Việt.

Lễ rước mang ý nghĩa đề cao giá trị tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ. Bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" là một trong những tác phẩm quan trọng, thể hiện rõ nhất giá trị đó. Đồng thời tôn vinh, giới thiệu, quảng bá sâu rộng giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, di sản văn hóa Tây Yên Tử của Bắc Giang đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách gần xa, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và thực hiện các nghi lễ Phật giáo, bộ mộc bản sẽ được an vị tại chùa Thượng.

Thời điểm này, các đơn vị đang tích cực triển khai các phần việc được phân công, như: Trang trí khánh tiết tại các điểm chùa Tây Yên Tử, khu vực chùa Vĩnh Nghiêm để tổ chức lễ đón, rước mộc bản; thiết kế mẫu maket; trang trí xe rước; bố trí đoàn xe rước, xe dẫn đường; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 được tổ chức quy mô cấp tỉnh trong 6 ngày (từ ngày 1 đến 6/2/2023, tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra những hoạt động nổi bật như: Chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Phật" tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng); lễ rước bộ mộc bản “Cư trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử; khai mạc Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về thành tựu KT-XH của tỉnh; trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo Tây Yên Tử - Di vật từ lòng đất"; giải vô địch kéo co và giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang tổ chức tại huyện Sơn Động. Cùng đó là lễ hội vùng cao Tân Sơn, hội hát Sloong hao (Lục Ngạn), giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua (Yên Dũng); liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang tổ chức tại huyện Lục Nam…

Công Doanh
Tập trung cao chuẩn bị Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2023
(BGĐT) - Sáng 2/11, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất một số nội dung về tổ chức “Đêm nhạc Phật” tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và lễ rước bộ mộc kinh “Yên Tử nhật trình” và “Cư trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử (Sơn Động). 
Bắc Giang: Lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp tại chùa Hạ thuộc Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 2/12, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp (tháp chuông) tại khu vực chùa Hạ.
Tuyên truyền đậm nét về Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023
(BGĐT) - Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về truyền thông sự kiện Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...