Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các khu, điểm du lịch ở Bắc Giang "hút" du khách

Cập nhật: 18:18 ngày 23/01/2023
(BGĐT) - Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân du xuân. Trong hành trình du xuân năm nay, nhiều du khách tìm đến các nơi thờ tự, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để vãn cảnh, dâng hương, cầu bình an, may mắn, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc.
{keywords}

Trung bình mỗi ngày chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) có khoảng 6 nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh chiêm bái, vãn cảnh. 

{keywords}

Du khách trải nghiệm in mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm.

{keywords}

Cảnh quan chùa Vĩnh Nghiêm được trang trí đẹp, hấp dẫn du khách.

{keywords}

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

{keywords}

Phương tiện vận chuyển du khách lên nhà ga cáp treo tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử vận hành liên tục.

{keywords}

Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) thu hút đông người dân, du khách dâng hương, vãn cảnh. 

{keywords}

Du khách tìm hiểu tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang.

{keywords}

Người dân đi lễ cầu may mắn, bình an tại chùa Dền (TP Bắc Giang).

{keywords}

Nhiều người dân đến chùa Hồng Phúc, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) lễ Phật.

{keywords}

Hoạt động văn hóa, vui chơi được tổ chức tại chùa Vẽ, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang). 

Nhóm PV VH-XH

Du xuân không quên phòng dịch
(BGĐT) - Đầu xuân, người dân thường đến các khu, điểm du lịch, cơ sở thờ tự vãn cảnh, dâng hương. Sau kỳ nghỉ Tết, số người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng cao, đòi hỏi ý thức phòng dịch nghiêm của mỗi người khi du xuân.
Đóng cửa đền Bà Chúa Kho, tạm dừng đón khách du xuân đầu năm
Ông Nguyễn Xuân Lệ (Đại diện Ban quản lý đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh) cho biết, đền sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 5/2 (tức mùng 5, tháng Giêng, năm Nhâm Dần) cho đến khi có thông báo mới.
Bắc Giang: Chuẩn bị công phu cho lễ rước mộc bản từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử
(BGĐT)-Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, tại Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức sẽ có 108 xe ô tô tham gia lễ rước mộc bản "Cư trần lạc đạo phú". Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ rước đang được các đơn vị liên quan triển khai tích cực.
Bắc Giang: Lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp tại chùa Hạ thuộc Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 2/12, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử tổ chức lễ thượng trụ Hoa Nghiêm bảo tháp (tháp chuông) tại khu vực chùa Hạ.
Phát triển du lịch chùa Am Vãi: Cần sự liên kết của 4 "nhà"
(BGĐT) - Ngày 21/9, tại chùa Am Vãi (Lục Ngạn), Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Du lịch chùa Am Vãi – Tiềm năng và giải pháp phát triển”. 
Bắc Giang: Khánh thành hai công trình thanh niên tại chùa Vĩnh Nghiêm
(BGĐT) - Chiều 28/4, tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, các Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu và Tập đoàn MobiFone tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm” và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...