Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai hội Bổ Đà và Liên hoan Dân ca quan họ huyện Việt Yên

Cập nhật: 15:49 ngày 07/03/2023
(BGĐT) - Ngày 7/3, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức khai hội truyền thống chùa Bổ Đà và liên hoan Dân ca quan họ huyện Việt Yên năm 2023.

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, TP và đông đảo tăng ni, phật tử, du khách trong và ngoài tỉnh.

{keywords}

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng nghệ nhân quan họ.

Chùa Bổ Đà tọa lạc trên vùng đất linh thiêng thuộc dãy Bổ Đà gắn liền với truyền thuyết người tiều phu đốn củi và Phật Bà Quan Âm Bồ Tát ứng hiện cứu đời. Chùa gồm các đơn nguyên kiến trúc chính: Chùa Tứ Ân, am Tam Đức, chùa Cao, vườn Tháp, Ao Miếu và khu vườn tháp.

Chùa Bổ Đà được xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. Chùa có Mộc bản kinh phật khắc trên gỗ thị của thiền phái Lâm Tế cổ nhất thế giới, được công nhận Bảo vật quốc gia và vườn tháp lớn nhất Việt Nam. 

Lễ hội Bổ Đà là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch hằng năm, được tổ chức theo quy mô cấp huyện từ năm 2000, đó cũng là ngày giỗ tổ khai sơn lập ra chùa.

Lễ hội Bổ Đà là nét sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của người dân vùng Kinh Bắc, được khách du lịch gần xa biết đến. Đây là dịp để người dân, du khách về tham quan, vãn cảnh, giao lưu. Đồng thời là cơ hội để huyện Việt Yên quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đánh trống khai hội.

Tại lễ hội diễn ra liên hoan Dân ca quan họ huyện Việt Yên năm 2023. Được biết, hiện huyện Việt Yên có 18 làng quan họ cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, có 22 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. Toàn huyện hiện có 50 câu lạc bộ và 120 làng quan họ thực hành.

Nhân dịp này, Ban tổ chức lễ hội tôn vinh các nghệ nhân quan họ và trao cờ lưu niệm cho 45 câu lạc bộ tham gia liên hoan Dân ca quan họ huyện Việt Yên năm 2023.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra một số hoạt động như: Triển lãm sản vật làng nghề, nông sản, gian hàng hỗ trợ cài đặt phần mềm căn cước công dân, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, trình diễn thư pháp.

Dưới đây là một số hình ảnh ngày khai hội:

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia liên hoan Dân ca quan họ.

{keywords}

Đồng chí Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên phát biểu tại lễ khai mạc.

{keywords}

Múa lân khai mạc lễ hội.

{keywords}

Liền chị quan họ mời trầu.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

{keywords}

Du khách tham quan chùa Bổ Đà  ngày khai hội.

{keywords}

Trình diễn thư pháp tại ngày khai hội.

Tin ảnh: Ngọc Anh

Lục Ngạn: Khai thác lễ hội truyền thống để phát triển du lịch
(BGĐT) - Hội hát Sloong hao và phiên chợ xuân vùng cao huyện Lục Ngạn (gọi tắt là hội hát Sloong hao) thuộc chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. Hội hát diễn ra từ ngày  1-4/2 trên địa bàn 2 xã vùng cao Tân Sơn và Phong Vân. 
Định vị Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL.
Bắc Giang: Khoảng 300 nghìn lượt du khách đến Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm
(BGĐT) - Trong 3 ngày tổ chức lễ hội năm nay, chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ghi nhận số lượng du khách kỷ lục, ước khoảng 300 nghìn lượt người.
Khai hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2023: Linh thiêng chốn tổ
(BGĐT) - Sáng 3/3, lễ khai hội chùa Vĩnh Nghiêm được UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tổ chức tại xã Trí Yên. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 3/3 đến hết ngày 5/3 (tức từ ngày 12 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão).
Hà Nội: Thu từ du lịch 2 tháng đầu năm đạt 7.000 tỷ đồng
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2/2023, ngành Du lịch Thủ đô đã đón 1,98 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 1/2023. Thu từ du lịch được 7.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...