Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ hội Yên Thế năm 2023: Hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử"

Cập nhật: 19:24 ngày 09/03/2023
(BGĐT)-Theo tin từ Ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” tại lễ khai mạc diễn ra sáng 16/3 tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, thị trấn Phồn Xương. 
(BGĐT)-Theo tin từ ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”.

Chương trình nghệ thuật dài khoảng 60 phút, gồm 2 phần. Phần 1 có tựa đề "Hào khí Phồn Xương" do Nhà hát Chèo Bắc Giang thực hiện. Nội dung tái hiện màn tế cờ của nghĩa quân Đề Thám. Phần 2 "Yên Thế tự hào và khát vọng" do Công ty cổ phần Thương mại Đại Nghĩa thực hiện với sự tham gia của các ca sĩ từng giành nhiều giải cao tại các sân chơi âm nhạc lớn.

{keywords}

Một cảnh trong màn tái hiện tế cờ tại lễ hội Yên Thế do Nhà hát Chèo Bắc Giang biểu diễn (Ảnh: Thanh Luân).

Điển hình như ca sĩ: Lê Việt Anh (giải Nhì dòng nhạc nhẹ Giải Sao Mai năm 2011), Trần Thu Hường (giải Nhì tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2007, chung kết Giải Sao Mai năm 2008), Nguyễn Diệu Thúy (giải Ba dòng nhạc thính phòng, Giải Sao Mai năm 2019) cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, Học viện Múa Việt Nam, Vũ đoàn Queen Hà Nội. 

Các ca khúc trong chương trình ca ngợi tinh thần đấu tranh bất khuất, anh dũng chống giặc ngoại xâm của nhân dân Yên Thế cùng khát vọng vươn lên xây dựng quê hương qua các bài hát: "Hùm thiêng Yên Thế", "Hoàng Hoa Thám", "Một dáng cầu vồng", "Sắc xuân Yên Thế", "Yên Thế non nước xinh". 

Các màn đồng diễn võ thuật của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế trên nền nhạc hùng tráng, cùng hình ảnh nghĩa quân dàn trận, hình tượng của Đề Thám trong các ca khúc, kết hợp nhạc cụ đương đại và nhạc cụ dân tộc sẽ tạo sức hấp dẫn đặc biệt đối với người xem. 

Để thực hiện chương trình nghệ thuật đặc sắc này, 2 đơn vị trực tiếp thực hiện (Nhà hát Chèo Bắc Giang và Công ty cổ phần Thương mại Đại Nghĩa) huy động hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ, nhạc công tham gia. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực dàn dựng, luyện tập, khớp nối để hoàn thiện chương trình. 

Lễ hội Yên Thế gắn với tên tuổi của Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Sau vài năm tạm dừng bởi dịch Covid-19, lễ hội năm nay được UBND huyện tổ chức trong 3 ngày (từ 15 đến 17/3). Chương trình phần hội sẽ có nhiều hoạt động thể thao, thi đấu hấp dẫn như: Giải Vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang và các giải do UBND huyện tổ chức: Đẩy gậy, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, kéo co, bắn nỏ, cầu lông, tenis, cờ tướng, chọi dê. 

Trong khuôn khổ của lễ hội còn có biểu diễn nghệ thuật rối nước, hát quan họ trên thuyền, hát chèo, hội diễn văn nghệ quần chúng, giới thiệu ẩm thực và trưng bày các sản phẩm chủ lực, hội trại thanh niên, hội chợ thương mại. 

Lễ hội kỷ niệm 139 năm khởi nghĩa Yên Thế nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập tự cường; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ của nhân dân ta. Đây còn là dịp để huyện Yên Thế tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện ngày một phát triển.

Phương Ngân

Lễ hội Yên Thế năm 2022 : Tổ chức nghi lễ trang trọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc
(BGĐT) - Hằng năm, Lễ hội Yên Thế (Bắc Giang) được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17/3 dương lịch với những nghi lễ trang nghiêm. Qua đó nhằm  phát  huy  truyền  thống  đoàn  kết,  tinh  thần  yêu  nước,  độc  lập  tự cường và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Phần lễ của Lễ hội Yên Thế năm 2022 tổ chức chiều 15/3
(BGĐT) - Ban Tổ chức Lễ hội Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ hội kỷ niệm 138 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 
Lễ hội đền Cầu Khoai: Ghi nhớ công lao tướng quân Đàm Thận Huy và hai người con gái
(BGĐT)-Ngày 13/2 (tức 23 tháng Giêng), xã Tam Hiệp (Yên Thế) long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống đền Cầu Khoai, xuân Quý Mão năm 2023. Dự buổi lễ có lãnh đạo HĐND, UBND, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; một số xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...