Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ra mắt MV ‘Những bông hoa hỏa tuyến’ chào mừng 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Cập nhật: 09:39 ngày 07/05/2020
Ngày 7/5, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 - 2020), hai ca sĩ Cẩm Tú và Lan Anh đã ra mắt MV 'Những bông hoa hỏa tuyến' của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Lấy cảm hứng từ lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, nhạc sĩ Đức Trịnh đã sáng tác ca khúc "Những bông hoa hỏa tuyến". Qua giọng hát của hai ca sĩ Cẩm Tú và Lan Anh, tiết mục "Những bông hoa hỏa tuyến" đã đạt Huy chương vàng trong hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

{keywords}

Ca sĩ Cẩm Tú và Ca sĩ Lan Anh thể hiện ca khúc “Những Bông hoa hỏa tuyến" đạt Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát Đường 9 xanh.

Để tri ân cũng như lòng biết ơn với các thế hệ đi trước những con người đã không tiếc tuổi thanh xuân hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, 2 ca sĩ Cẩm Tú và Lan Anh đã quyết định thực hiện MV “Những bông hoa hỏa tuyến”.

Theo ca sĩ Cẩm Tú, MV "Những bông hoa hỏa tuyến” được ấp ủ ngay sau khi hai ca sĩ đạt huy chương vàng tại hội diễn toàn quốc. Trong quá trình thực hiện MV gặp không ít khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc quay hình, thu âm đều phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho cả đoàn. 

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, ê kíp đã cố gắng hoàn thành MV để kịp ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2020.

Cẩm Tú và Lan Anh hiện là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, đều đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Ca sĩ Cẩm Tú đã có thành tích từng đạt được: Giải Nhất và giải Khán giả bình chọn dòng nhạc Dân gian Sao Mai khu vực phía Nam năm 2011; Giải Người thể hiện hay nhất ca khúc về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân 2018... 

Ca sĩ Lan Anh từng đạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội; Giải Nhất dòng Thính phòng khu vực miền Trung Tây Nguyên Sao Mai 2017; Huy chương Vàng lĩnh xướng và Huy chương Vàng song ca “Những bông hoa hỏa tuyến” tại cuộc thi tiếng hát Đường 9 xanh 2019.

MV mới của Jack: Mới mẻ, tươi vui nhưng nhạt nhòa, thiếu năng lượng
Chính thức tung MV đầu tiên sau khi tách khỏi K-ICM, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jack tuy dễ nghe nhưng chưa đủ nổi bật và đáng nhớ.
Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đổi thay trên mảnh đất lịch sử Thanh Nưa
Xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 5km theo Quốc lộ 12 hướng đi Lai Châu, là một địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích Đồi Độc lập.
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Mốc son trong lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
Ngày 7/5/1954, quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc.
Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Vườn kỷ vật mang tên Đại tướng ở Hải Phòng
Được gặp, được nghe trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “vị kiến trúc sư trưởng” cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, nói về chiến lược xây dựng và khôi phục nền kinh tế Việt Nam đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững là động lực sâu xa thúc đẩy doanh nhân Phạm Hồng Điệp cùng các cộng sự quyết tâm xây dựng Khu công nghiệp sinh thái do người Việt Nam làm chủ đầu tư.
Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký ức của một y tá quân đội trên cứ điểm C2
Đã 66 năm trôi qua kể từ ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 7/ 5/1954), những người lính Điện Biên đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ký ức về sự kiện "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" còn sống động trong lòng các nhân chứng của giai đoạn lịch sử hào hùng đó.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...