Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Yên có thêm 2 cây di sản

Cập nhật: 11:15 ngày 10/01/2017
(BGĐT) - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa quyết định công nhận cây vối và cây đa  trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn (Việt Yên) là Cây di sản Việt Nam. 

{keywords}

Cây sanh ở thôn Đồng, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên. Ảnh tư liệu

Cây vối gần 300 năm tuổi có đường kính 1,5m, cao 15m; cây đa hơn 300 năm, đường kính 3m, cao khoảng 20m. 

Theo kế hoạch, lễ đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào dịp lễ hội chùa Bổ Đà (diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng Hai âm lịch sắp tới). Qua đó nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, môi trường cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ, chăm sóc cây di sản. 

Như vậy, cùng với cây sanh tại làng Nguyễn, xã Trung Sơn và cây lim tại đền Mỏ Thổ, xã Minh Đức, đến nay huyện Việt Yên có 4 Cây di sản Việt Nam. 

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...