Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

Cập nhật: 20:27 ngày 15/02/2017
(BGĐT) - Chiều 15- 2, tại chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên (Bắc Giang), Ban tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban tổ chức chủ trì đã làm việc về công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận. Cùng dự có đại diện các ngành thành viên, UBND huyện Việt Yên và đơn vị tổ chức sự kiện.
{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Lễ đón nhận do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 13- 3 (tức ngày 16-2 âm lịch). Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu T.Ư, địa phương, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Về nơi đất lành chốn thiêng”. Huyện Việt Yên sẽ công bố Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam và hai kỷ lục quốc gia tại chùa Bổ Đà. Lễ hội chùa Bổ Đà khai hội từ ngày 13-3 và kết thúc vào ngày 15-3 với nhiều hoạt động như liên hoan hát quan họ, cắm trại, trưng bày sản vật địa phương, thư pháp, triển lãm sinh vật cảnh. 

Tại buổi làm việc, Ban tổ chức thông qua Kế hoạch Lễ đón nhận, phân công nhiệm vụ các thành viên; trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung về kịch bản chương trình nghệ thuật, điều kiện cơ sở vật chất, mặt bằng tổ chức sự kiện. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh năm 2017. Do đó, các ngành thành viên phải xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm và tích cực phối hợp và khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Chương trình nghệ thuật bảo đảm ngắn gọn, ý nghĩa và phải phản ánh được truyền thống, văn hóa, sản vật đặc trưng của huyện Việt Yên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và sớm tham mưu để UBND tỉnh phê duyệt kịch bản văn học. 

Huyện Việt Yên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông vào di tích, lắp đặt biển báo chỉ dẫn; bàn giao mặt bằng cho đơn vị tổ chức sự kiện; bố trí khu dịch vụ, hàng quán bảo đảm mỹ quan; tuyệt đối không để các trò chơi biến tướng cờ bạc diễn ra tại lễ hội. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện này. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cụ thể. Đơn vị tổ chức sự kiện tập trung huy động các nguồn lực thi công sân khấu, tập luyện để chương trình đạt chất lượng cao.

                                                                Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...