Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
Việt Yên >> Lịch sử - Văn hóa
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Họp báo về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

Cập nhật: 20:23 ngày 06/03/2017
(BGĐT) - Ngày 6 - 3, Ban tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức họp báo. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ đón nhận chủ trì.  

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Việt Yên, trụ trì chùa Bổ Đà, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cùng lãnh đạo, phóng viên nhiều cơ quan báo chí T.Ư, địa phương, Đài Truyền thanh các huyện, TP.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức thông tin về giá trị nổi bật của di tích chùa Bổ Đà; mục đích, ý nghĩa chương trình Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Quốc gia đặc biệt. Theo đó, buổi lễ diễn ra vào sáng 12- 3 gắn với khai hội truyền thống chùa Bổ Đà. Sau nghi thức công bố quyết định, trao Bằng xếp hạng di tích và đánh trống khai hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt (45 phút) có sự góp mặt của 350 nghệ sĩ, diễn viên T.Ư và địa phương với chủ đề “Về nơi đất lành chốn thiêng”. Trong khuôn khổ lễ hội còn các hoạt động như: Hát quan họ trên thuyền, triển lãm sản vật làng nghề truyền thống và nông sản tiêu biểu, thi viết thư pháp, kéo co... Hiện công tác chuẩn bị cho buổi lễ được các đơn vị liên quan thực hiện khẩn trương,  bảo đảm tiến độ.

Những vấn đề các nhà báo quan tâm được Ban tổ chức giải đáp, tiếp thu như: Giải pháp làm nổi bật, xứng tầm sự kiện văn hóa có quy mô của tỉnh trong năm nay; hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, trong đó có việc xây dựng tour, tuyến, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại chùa; nguồn gốc, giá trị di tích; so sánh bộ mộc bản chùa Bổ Đà với mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, việc bố trí hạ tầng viễn thông và khu vực dành cho phóng viên tác nghiệp; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông; ý tưởng chương trình nghệ thuật...

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương cảm ơn các nhà báo đã quan tâm, dành thời gian trao đổi nội dung liên quan đến sự kiện. Đồng thời phân tích, làm rõ thêm các thông tin về giá trị, ý nghĩa di tích. Đối với Lễ đón nhận sắp tới, Ban tổ chức đặt ra mục tiêu tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tạo ấn tượng với du khách. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện và di tích. Ban tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp.  

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...