Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Người tốt - Việc tốt
Việt Yên >> Người tốt - Việc tốt
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Việt Yên: Nhiều hoạt động tri ân người có công

Cập nhật: 19:33 ngày 16/12/2020
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 200 năm thành lập huyện Việt Yên (1820 - 2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, huyện Việt Yên tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công trên địa bàn.

Chiều 15/12, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương đến thăm, tặng quà người có công tiêu biểu, thương binh, bệnh binh nặng và nạn nhân nhiễm chất độc hóa học 81% trên địa bàn xã Trung Sơn.

Đó là: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngạn, thôn Dĩnh Sơn; thương binh ¼ Phạm Thị Mạc, thôn Quả; bệnh binh 81% Tống Ngọc Tước và Tống Ngọc Thăng, cùng ở thôn Sơn Quang; người bị nhiễm chất độc hóa học 81% là các ông, bà: Vũ Đình Thiết, Đoàn Tiến Trường, Lê Thị Thu, Bùi Văn Liền ở các thôn Dĩnh Sơn, Tân Sơn và Sơn Hải.
{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngạn.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương, bệnh binh nặng. 

Đồng thời thông tin về kết quả phát triển KT-XH của địa phương và lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. 

Đồng chí mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống vui, sống khỏe, động viên con cháu chấp hành tốt chính sách, pháp luật; tích cực học tập, lao động xây dựng huyện Việt Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Được biết dịp này, huyện Việt Yên tổ chức 17 đoàn thăm, tặng quà hơn 70 người có công tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh ¼ và bệnh binh nặng bị ảnh hưởng 81% sức khỏe. Mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

• Ngày 16/12, tại xã Minh Đức, Hội Cựu chiến binh huyện Việt Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện phối hợp bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Hà Văn Súy (SN 1946), thôn Đức Thắng.

Được biết ông Súy từng tham gia chiến trường Thành cổ Quảng Trị và bị nhiễm chất độc hóa học. Xuất ngũ về địa phương, ông lập gia đình và có 5 người con, trong đó 2 người bị di chứng chất độc da cam, cuộc sống rất khó khăn. Hiện hai vợ chồng ông Súy tuổi cao, sức khỏe yếu, nhà ở xuống cấp.

{keywords}

Đồng chí Đỗ Văn Tập, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Việt Yên trao kinh phí hỗ trợ của Hội cho ông Hà Văn Súy, thôn Đức Thắng, xã Minh Đức. 

Trước hoàn cảnh đó, tháng 8/2020, các cấp, ngành địa phương đã chung sức hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động để giúp gia đình hội viên cựu chiến binh xây nhà mới. 

Ngôi nhà cấp 4 tường gạch, mái tôn có diện tích hơn 50m2, tổng kinh phí xây dựng gần 70 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội Cựu Chiến binh tỉnh, huyện và xã hỗ trợ 20 triệu đồng; Công ty cổ phần Bê tông Quốc An tặng 5 triệu đồng; UBND xã Minh Đức giúp 5 triệu đồng. 

Ngoài ra hội viên Hội Cựu chiến binh xã giúp nhiều ngày công lao động. Được biết từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện trao 4 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên hoàn cảnh khó khăn.

                                                                                        Lợi - Thu

Hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà nghĩa tình đồng đội
(BGĐT) - Ngày 29-8, tại thôn Phương Đậu, xã Song Mai (TP Bắc Giang), Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tập đoàn T&T (Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ gia đình hội viên Vũ Ngọc Thuấn (SN 1947) xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”. 
Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 trao kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tập đoàn T&T (Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình hội viên Hoàng Viết Khoa (SN 1954) ở thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục (Lạng Giang).
Công ty TNHH một thành viên 45 trao nhà nghĩa tình đồng đội
(BGĐT)- Sáng 25-12, Tổng công ty TNHH một thành viên 45 tổ chức lễ bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho anh Nông Văn Vần, thôn trại Chùa, xã Yên Định. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...