Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồn Công an Quang Châu: Liên kết bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 09:13 ngày 05/01/2017
(BGĐT) - Thành lập từ cuối năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Quang Châu (Công an huyện Việt Yên) góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, công nhân yên tâm làm việc, phát triển sản xuất, kinh doanh.
{keywords}
Cán bộ Đồn Công an Quang Châu phối hợp với bảo vệ Công ty TNHH New Wing kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồn Công an Quang Châu có nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại 5 xã: Quang Châu, Vân Trung, Hoàng Ninh, Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh. Tại đây có ba khu công nghiệp (KCN): Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu với hơn 100 doanh nghiệp (DN) hoạt động cùng hơn 50 nghìn công nhân đến từ nhiều tỉnh, TP. Trước tình hình này, chỉ huy Đồn yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm việc với các DN phối hợp nắm bắt tình hình, nhất là những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý và điểm yếu trong khâu bảo vệ ở các DN. Đặc biệt, từ năm 2014, Đồn tham mưu thành lập cụm liên kết bảo đảm ANTT với sự tham gia của chính quyền 6 xã, thị trấn và 100% DN.

Xác định bảo đảm ANTT trong các KCN sẽ tạo sự an tâm cho nhà đầu tư nên việc tiếp nhận khai báo tạm trú cho lao động nước ngoài nhập cảnh, làm việc, lưu trú tại các DN, ổn định tình hình được cán bộ, chiến sĩ quan tâm. Đồn lập một đội chuyên trách giữ gìn ANTT, hoạt động 24/24 giờ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các DN, huy động lực lượng bảo vệ cùng tham gia. Tại các cuộc giao ban hằng tháng, đơn vị thông báo đến ban giám đốc, bảo vệ và công nhân về tình hình chung, nhất là phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để phòng tránh. 

Ông Dương Truyền Kiệt, Trưởng phòng An ninh, Công ty TNHH New Wing (KCN Vân Trung) nói: “Trên cơ sở quy chế chung, chúng tôi thống nhất với cán bộ công an về việc tuần tra khép kín địa bàn sau 22 giờ. Khi thấy lực lượng tuần tra, công nhân đi làm tăng ca an tâm hơn”.

Cùng với lực lượng công an huyện, Đồn Công an Quang Châu còn xây dựng kế hoạch cao điểm triển khai phòng, chống tội phạm, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tạm trú, tạm vắng và các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong khu vực. Nhờ vậy đã nhận được nhiều tin báo có giá trị, ngăn chặn kịp thời không để tình huống phức tạp xảy ra. Năm 2016, Đồn phát hiện, xử lý hơn 50 vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, trong đó có 12 vụ phạm pháp hình sự. 

Điển hình, ngày 12-11-2016, đơn vị bắt khẩn cấp Lê Hồng Hải (SN 1989), trú tại thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến (Việt Yên) về hành vi trộm cắp 2 thùng hàng có tổng khối lượng 60kg, trị giá khoảng 20 triệu đồng của một DN; phối hợp với Công ty TNHH New Wing phát hiện Trịnh Thị Loan, nhân viên sản xuất trộm cắp điện thoại của đồng nghiệp. 

Trung tá Phạm Hữu Tuyển, Trưởng Đồn Công an Quang Châu khuyến cáo: Bên cạnh sự vào cuộc từ phía cơ quan chức năng, các DN, chủ đầu tư cần quan tâm kiện toàn đội ngũ bảo vệ, xây dựng nội quy, quy chế ra vào, quy trình xuất, nhập hàng hóa và tăng cường vai trò tự quản, tổ chức duy trì tuần tra kiểm soát bảo vệ công ty. Chú trọng tuyên truyền để công nhân lao động nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản; tăng cường phối hợp với các xã lân cận đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa, phát hiện tội phạm…

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...