Bắc Giang: 19/03/2024 16:23:58 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi: Động lực giúp nông dân làm giàu

08:48 | 10/12/2019

(BGĐT) -  Thời gian qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) giỏi ở huyện Việt Yên phát triển sâu rộng. Phong trào đã khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu của hội viên nông dân.

Đa dạng kênh hỗ trợ

Phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Ông Thân Đăng Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện cho biết: “Căn cứ thế mạnh của từng xã, Hội tích cực vận động hội viên dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và có tính cạnh tranh. 

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Động lực giúp nông dân làm giàu, tinh thần năng động, huyện Việt Yên

Anh Diêm Công Điệp, thôn Xuân Minh, xã Hương Mai thu nhập cao từ nuôi chim cút.

Trung bình mỗi năm, toàn huyện xây dựng 25 mô hình SXKD giỏi tiêu biểu để nông dân học tập. Sau mỗi mô hình thành công, huyện tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm để nhân rộng”. 

Một số mô hình tiêu biểu như: Trồng hành tại xã Ninh Sơn; dưa hấu tại hai xã Minh Đức, Tự Lạn; lúa nếp cái hoa vàng ở xã Trung Sơn; trồng ớt, dưa lưới ở xã Việt Tiến; bưởi vàng ở xã Trung Sơn và thị trấn Bích Động...

HND huyện cũng chú trọng công tác tạo vốn phát triển sản xuất. Ngoài hoạt động gây quỹ trực tiếp từ hội viên, hằng năm UBND huyện trích ngân sách 200 triệu đồng phân bổ cho Hội theo Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2019-2023". 

Đến nay, HND huyện vận động gây dựng được hơn 2,1 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Số tiền này được trích cho hội viên vay phát triển sản xuất. Riêng năm 2019, giải ngân cho 14 dự án, điển hình như: Hỗ trợ trồng bưởi vàng ở xã Hương Mai; trồng rau trong nhà màng ở xã Thượng Lan. 

Hội phối hợp với Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Trung tâm Dạy nghề (HND tỉnh), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; mở các hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu ở trong và ngoài huyện.

Tại mỗi địa phương có những cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Bà Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch HND xã Việt Tiến nói: Diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp để phát triển công nghiệp nên đơn vị hướng dẫn bà con tập trung vào loại cây hàng hóa, hình thành vùng chuyên canh như sản xuất hoa, rau củ quả trong nhà lưới cho năng suất, thu nhập cao. Hiện toàn xã có 95 nhà lưới, diện tích gần 200 nghìn m2". 

Ở xã Quảng Minh, nguồn Quỹ được HND ưu tiên cho những hội viên nghèo vay vốn đầu tư sản xuất. Ba năm qua, Hội giúp đỡ 10 lượt hội viên nghèo xây dựng mô hình trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, đã có 2 hội viên thoát nghèo.

Những điển hình

Từ phong trào SXKD giỏi, nhiều hội viên có thu nhập cao, giúp đỡ hộ khác thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 39 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 2,8%.

Chi HND thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn là một điển hình trong chuyển đổi giống cây trồng, đem lại thu nhập cao. Đặc thù thôn miền núi, đất đai cằn cỗi nên trồng rau màu không hiệu quả. 

 

Qua kết quả bình xét năm 2019, toàn huyện có hơn 1,4 nghìn hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp huyện, 274 hộ giỏi cấp tỉnh.

 

Năm 2008, được HND xã giới thiệu mô hình phát triển kinh tế vườn đồi với cây bưởi vàng, phù hợp thổ nhưỡng địa phương, các hội viên: Nguyễn Thị Hồng, Bùi Văn Niệc, Võ Việt Ninh mạnh dạn trồng thử nghiệm. Do được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên cây bưởi phát triển tốt, cho quả to, tép dày, mọng nước. 

Ông Nguyễn Văn Xê, Chi hội trưởng Chi HND thôn Sơn Hải nói: “Từ thành công ban đầu của một số hội viên, đến nay không chỉ tất cả hội viên trong chi hội mà nhiều người dân trong thôn cũng trồng bưởi. Nhà ít 2 sào, nhà nhiều gần 2 mẫu, thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng/sào/năm”.

Anh Diêm Công Điệp, thôn Xuân Minh, xã Hương Mai là hội viên điển hình SXKD giỏi. Hiện anh là chủ trang trại nuôi chim cút lớn trong huyện. Cách đây chục năm, anh vay vốn ngân hàng mua gần 1 nghìn con chim giống. 

Được HND huyện, xã tạo điều kiện tham gia tập huấn kỹ thuật, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay trang trại có hơn 8 nghìn con chim, một năm thu hai lứa trứng, mỗi lứa ra lò 1,4 vạn trứng, toàn bộ được giao cho các lò ấp. Mô hình của anh cho lãi khoảng 200 triệu đồng/năm.

Hiện toàn huyện Việt Yên có hơn 9 nghìn mô hình cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm trở lên. Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, HND các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho nông dân, trong đó chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. 

Cùng đó đề xuất UBND huyện thu hút đầu tư xây dựng các khu chế biến, liên kết đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. 

Thường xuyên tổ chức các phiên xúc tiến thương mại, mở các điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Ươm hoa giống làm giàu
(BGĐT) - Từ nhiều năm nay, gia đình anh Đỗ Thành Luân, tổ dân phố Kế, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) nổi tiếng với nghề ươm các giống hoa, mang lại  hiệu quả kinh tế cao.
 
Cán bộ, đảng viên ở Lục Ngạn tiên phong phát triển kinh tế: Kỳ II - Lan tỏa khát vọng làm giàu
Lục Ngạn (Bắc Giang) là huyện trung du miền núi, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Để chỉ đạo bà con phát triển kinh tế, bản thân người cán bộ lãnh đạo cũng phải biết làm kinh tế, nêu gương làm trước. Có lo được cho mình, cho người thân của mình thì mới lo được cho dân, nói người dân mới nghe, mới tin.  
 
Làm giàu từ nuôi bò thịt khép kín
(BGĐT)- Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò thịt khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Vụ cháy tại Yên Dũng: Thiệt hại hàng chục ha rừng
(BGĐT)- Như Báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, trong 3 ngày, từ 7 đến 9-12, trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng lớn và kéo dài. Đến khoảng 9 giờ ngày 9-12, các đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
 
Các đám cháy rừng tại Yên Dũng đã được khống chế
(BGĐT)- Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, chiều ngày 7-12 đã xảy ra cháy rừng tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng sau đó bùng phát trở lại, lan rộng sang khu vực xã Nham Sơn và thị trấn Neo.
 

Thu - Lợi

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Động lực giúp nông dân làm giàu, tinh thần năng động, huyện Việt Yên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Việt Yên
  • Các phường gồm: Bích Động, Hồng Thái, Nếnh, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Tự Lạn, Vân Trung
  • Các xã gồm: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp của UBND huyện Việt Yên

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội