Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Cập nhật: 19:12 ngày 04/08/2021
(BGĐT) - Sáng 4/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị tổ chức điểm đại hội cấp huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ phát triển toàn diện, khẳng định vai trò cầu nối và vị thế của hội trong hoạt động nhân đạo. 

Hội đã xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”... Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt nhiều kết quả nổi bật, là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh. 

5 năm qua có hơn 13 nghìn lượt người tình nguyện đăng ký hiến máu, hiến được 11,5 nghìn đơn vị máu an toàn; tăng 3.743 đơn vị so với nhiệm kỳ trước.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Hằng năm, Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở, các chi hội trực thuộc vận động và tặng quà Tết cho những hộ khó khăn trên địa bàn trị giá hơn 5 tỷ đồng; cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và tai nạn rủi ro 14,4 tỷ đồng; phối hợp tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 10 nghìn người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi. Đặc biệt, vận động, ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 10 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật.  

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ huyện đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục chăm lo công tác cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên và các đội hoạt động Chữ thập đỏ xung kích; nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai.  

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. 

Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo mang tính phát triển bền vững và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng khó khăn. Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác vận động nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ cho phong trào Chữ thập đỏ. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp hội Chữ thập đỏ trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động nhân đạo cho đối tượng yếu thế. Duy trì vững chắc đơn vị lá cờ đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Duyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dũng được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện. 

Trước những khó khăn của đồng bào miền Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trước những mảnh đời éo le ở địa phương, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, tình nguyện viên từ huyện đến cơ sở hưởng ứng phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, tùy theo điều kiện và khả năng ai có tiền giúp tiền, ai có của góp của.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Bùi Văn Cao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Tin, ảnh: Thu Lợi

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà hộ dân đặc biệt khó khăn
(BGĐT) - Ngày 22/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Báo Dân trí trao tặng tiền do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho 2 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Lạng Giang và Yên Thế.

Bắc Giang: Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho huyện Lục Nam
(BGĐT)- Ngày 14/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tặng cho huyện Lục Nam 10 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, 1 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 165 triệu đồng. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
Việt Yên: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau dịch Covid - 19
(BGĐT) - UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) ngoài khu công nghiệp sau dịch Covid-19. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...