Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Yên: Khen thưởng 37 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc

Cập nhật: 16:39 ngày 17/11/2022
(BGĐT) - Sáng 17/11, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 - 2022). Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), huyện Việt Yên. 

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống tôn sư, trọng đạo và những kết quả tích cực đã đạt được của ngành giáo dục Bắc Giang nói chung và huyện Việt Yên nói riêng. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện Việt Yên tặng hoa chúc mừng Phòng GD&ĐT huyện. 

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của ngành GD&ĐT. Quy mô trường lớp học được mở rộng. Thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy, học và đổi mới giáo dục. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn huyện đạt 98,33% và cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. 

Đội ngũ nhà giáo luôn gương mẫu, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, góp phần tô thắm truyền thống hiếu học trên quê hương Việt Yên. Tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, sáng tạo khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao cấp tỉnh, quốc gia hằng năm, huyện Việt Yên trung bình đạt từ 40 - 50 giải. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, toàn huyện có 463 học sinh đoạt giải quốc gia (trong đó có 209 Huy chương Vàng Olympic Toán, Tiếng anh; 87 Huy chương Bạc, 103 Huy chương Đồng và 64 giải Khuyến khích). 

Chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học không ngừng được nâng lên. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, THPT hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, điểm trung bình các môn thi vào lớp 10 THPT luôn dẫn đầu tỉnh Bắc Giang; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt hơn 99%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao. Các phong trào văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện Việt Yên tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo Ưu tú và đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục qua các thời kỳ.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành GD&ĐT huyện Việt Yên đã được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện khen thưởng. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành GD&ĐT đối với sự phát triển của huyện. Đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy, cô giáo đã nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Việt Yên chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. 

Đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT huyện tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác quy hoạch, phát triển trường, lớp học. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển giáo dục ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu của con công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo viên và đổi mới chất lượng dạy học. 

Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm tới GD&ĐT, để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện sự nghiệp giáo dục của địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của quê hương.

Nhân dịp này, 37 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác được UBND huyện khen thưởng. 

Tin, ảnh: Hoài Thu

53 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2022
Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2022 đã được tổ chức sáng 9/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí tâm huyết, xuất sắc viết về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu
Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 3/11, Tạp chí U.S News & World Report của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu – Best Global Universities. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 970 thế giới và 258 Châu Á.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiên duyệt thi IELTS trong vài ngày tới
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS, TOEFL, trong vài ngày tới.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...