Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Vùng trọng điểm công nghiệp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Yên: Hàng rong phủ kín hành lang giao thông

Cập nhật: 13:50 ngày 05/07/2019
(BGĐT) - Sau một tháng cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn diễn ra, nhiều nhất là những trường hợp bán hàng rong.

Giảm vi phạm cố định

Là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, thu hút hàng chục nghìn công nhân sinh sống và lao động nên mật độ người và phương tiện tại địa bàn huyện luôn đông đúc. Nhu cầu đi lại, mua bán hàng hóa các loại rất lớn nên Việt Yên luôn là điểm nóng về vi phạm hành lang ATGT. 

{keywords}

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm tại thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, tháng 5 vừa qua, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch với mục tiêu hoàn thành giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm tại các xã xung quanh khu, cụm công nghiệp là: Vân Trung, Quang Châu, Hoàng Ninh, Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh trong tháng 6. Huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện giải tỏa, chống vi phạm tái diễn.

Tại xã Việt Tiến, từ cuối tháng 5, xã thành lập tổ kiểm tra, giải tỏa các công trình vi phạm. Đến nay, các hộ kinh doanh bám theo trục quốc lộ 37 đều đã dựng biển quảng cáo đúng quy định, không có mái che, mái vẩy; 5 trường hợp để phế liệu, gỗ lấn đường và dựng lều, lán trại đều đã trả lại mặt bằng hành lang.

Ngày 27 - 6, UBND xã Hoàng Ninh ra quân giải tỏa vi phạm tại các điểm ven quốc lộ 37, đoạn đấu nối vào thôn My Điền 1; đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu vượt Đình Trám; ngã ba cụm công nghiệp Hoàng Mai. Có 37 hộ tự tháo dỡ, 14 hộ phải cưỡng chế. Còn tại Vân Trung, xã thuê máy xúc giải tỏa khu vực ngã ba cây xăng Khoa Giang, đoạn giáp đường cao tốc do một số hộ cơi nới để dựng lều bán hàng.

Thống kê từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, sau một tháng cao điểm, các lực lượng chức năng đã giải tỏa 115 trường hợp. Ngoài ra còn có hơn 100 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình khi được tuyên truyền, nhắc nhở. 

Hầu hết các vi phạm cố định như bày biển quảng cáo sai quy định; sử dụng mái che, mái vẩy; dựng lều quán tại các xã, thị trấn xung quanh khu, cụm công nghiệp đã được giải tỏa xong.

Cần bố trí điểm bán hàng hợp lý

Đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc duy trì kết quả sau xử lý còn hạn chế, đặc biệt là các trường hợp bán hàng rong. 

{keywords}

Người dân vẫn có thói quen tiện đâu mua đấy nên nhiều hộ bày bán hàng ngay trên lòng, lề đường. Chế tài xử phạt vi phạm không đủ sức răn đe, trong khi lợi nhuận từ việc buôn bán lớn nên nhiều trường hợp sẵn sàng chịu phạt. Còn tình trạng nể nang, ngại va chạm của cán bộ một số địa phương nên dẫn tới tình trạng tái phạm".

Ông Ngô Văn Trình, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. 

17 giờ 30 phút ngày 2-7 (sau 4 ngày xã Hoàng Ninh ra quân giải tỏa), trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Hoàng Ninh, Hồng Thái, vỉa hè, lòng đường đã bị một số hộ dân chiếm dụng trở lại bày bán hàng hóa. 

Lý giải về tình trạng này, ông Thân Mạnh Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Ninh cho biết: “UBND xã đã thông báo, mời các hộ vi phạm đến làm việc, yêu cầu không tái phạm và thường xuyên tuần tra, nhắc nhở.

Thế nhưng do ý thức của người dân còn hạn chế, một số hộ kinh doanh không phải người địa phương nên rất khó vận động. Đặc biệt, các quầy hàng rong chỉ bán trong 1-2 giờ vào thời điểm công nhân đi làm và tan ca; quầy bán hàng được gia cố bánh xe hoặc buôn bán trên ô tô, xe máy nên khi thấy lực lượng chức năng là dễ dàng di chuyển đi nơi khác”.

Tại khu vực thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, lúc công nhân tan ca cũng đông nghẹt những gánh hàng rong, điểm bán hàng lưu động. Có thời điểm các quầy hàng rong tràn xuống lòng đường tại khu vực cổng Công ty TNHH JMC Việt Nam, thôn Bãi Bò (xã Hồng Thái).

Để duy trì kết quả sau giải tỏa, UBND huyện chỉ đạo Đội Trật tự - Giao thông - Xây dựng và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Công an huyện và Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tăng cường kiểm tra, xử phạt các xe đưa đón công nhân nhưng không vào bến nhằm giảm bớt tình trạng bán hàng rong ven quốc lộ. 

UBND huyện giao cho UBND xã Hoàng Ninh nghiên cứu tham mưu với huyện, đề xuất UBND tỉnh quy hoạch khu bán hàng, đưa vào quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cả người kinh doanh và người tiêu dùng. 

Kiên quyết không để hàng rong lấn chiếm vỉa hè, ngày 3-7, huyện đã lắp xong hàng rào đi bộ khu vực vỉa hè đoạn ngã ba cụm công nghiệp Hoàng Mai với chiều dài 1,2 km.

Cảnh sát giao thông sẽ công khai kế hoạch hoạt động trên mạng
Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nói "việc công khai thông tin trên mạng sẽ giúp người dân dễ dàng biết được cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm gì, ở đâu".
Bắc Giang: Tai nạn giao thông ở đường liên xã, bố chết, con gái 4 tuổi bị thương nặng
(BGĐT)- Bố chở con gái 4 tuổi bằng xe máy đi chơi, đến đoạn đường liên xã không may xảy ra va chạm với một xe máy khác khiến bố tử vong, con bị thương nặng. Vụ việc đau lòng này vừa xảy ra tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).
Tây Ninh: Khởi tố, tạm giam tài xế gây tai nạn giao thông nghiệm trọng, làm chết 5 người
Chiều 20-6, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với lái xe Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Tai nạn giao thông ở Bắc Giang, chú rể tử vong trong ngày cưới
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 18-6 tại km 100+200, quốc lộ 17, đoạn qua bản Chàm, xã Tam Tiến (Yên Thế) khiến một người tử vong.
Bắc Giang: Một ngày 2 vụ tai nạn giao thông, 2 người tử vong tại bệnh viện
(BGĐT)- Ngày 15-6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng cả hai nạn nhân đã không qua khỏi.
Khắc phục tai nạn đường sắt ở thị trấn Vôi: Huy động tổ tự quản trực tại đường ngang
(BGĐT) - Từ tháng 8-2017 đến nay, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc khu ga Phố Tráng - Kép, đoạn từ km 61+200 đến km 61+600 (qua thôn Nguyễn, thị trấn Vôi) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 4 người tử vong.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa thể khai thác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói gì?
Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể làm rõ những bất cập khiến dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chậm tiến độ, chưa thể vận hành thương mại khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 5-6.
Đề xuất hơn 7.300 tỷ đồng xoá hơn 4.100 lối đi tự mở qua đường sắt
Ngày 16-5, Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) cho biết, đã hoàn thành, dự kiến trình Chính phủ xem xét Đề án bảo đảm hành lang, xử lý hơn 4.100 lối đi tự mở trên đường sắt quốc gia với nguồn vốn thực hiện hơn 7.300 tỷ đồng.

Khôi Nguyên 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...