Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Vùng trọng điểm công nghiệp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cộng đồng tự quản, thôn xóm yên bình

Cập nhật: 07:49 ngày 24/04/2020
(BGĐT) - Xuất phát từ tinh thần tự nguyện, những tổ tự quản ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa tại nơi cư trú.  

Góp sức vì cộng đồng

Thôn Kiểu, thị trấn Bích Động nằm dọc đường liên xã. Thời điểm năm 2013, các đối tượng xấu xâm nhập địa bàn, gây ra nạn trộm cắp tài sản khiến người dân bức xúc. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, năm 2014, thôn thành lập tổ liên gia tự quản an ninh trật tự đường Nguyên Hồng với 29 thành viên là chủ các hộ dân khu vực này. 

{keywords}

Công an thị trấn Bích Động phối hợp với thành viên tổ liên gia tự quản an ninh trật tự đường Nguyên Hồng, thôn Kiểu nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Xiêm, tổ trưởng cho biết: “Đến nay tổ đã có 41 thành viên. Ngoài gặp gỡ trực tiếp thì chúng tôi còn lập nhóm zalo để thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh khu vực. Phân công thành viên tham gia tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là dịp lễ, tết trong năm”. 

Từ mô hình điểm ở đường Nguyên Hồng, đến nay tại thôn Kiểu đã hình thành nhiều nhóm, cụm tự quản về an ninh trật tự của nhân dân. An ninh trật tự nơi đây từng bước được củng cố. Thôn Kiểu hiện là một mô hình kiểu mẫu của Việt Yên.

Con đường bê tông về thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan trải dài, hai bên là vạt hoa tím khoe sắc. Anh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cho hay, có được con đường đẹp này là nhờ thôn thực hiện hiệu quả mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. 

Quá trình triển khai, tổ tập trung vận động hộ dân xây hầm khí biogas, rãnh thoát nước, nộp phí vệ sinh môi trường đầy đủ, phân loại rác thải. Duy trì tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng Chủ nhật hằng tuần.

Đáng ghi nhận là các quy định về bảo vệ môi trường được bà con tích cực thực hiện. 20 năm liền Kim Sơn đạt danh hiệu làng văn hoá. Đến nay, các thôn trong xã Thượng Lan đã xây dựng thành công mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi thói quen của người dân, giúp làng quê phong quang, sạch đẹp.

Nhân rộng mô hình

Các tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động dựa trên nguyên tắc "tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm”. Dù ở mỗi nơi, cách thức khác nhau song mục tiêu chung là bảo vệ, giữ gìn khu dân cư sạch đẹp, an toàn. Khi người dân thấy được ý nghĩa cũng như hiệu quả của mô hình thì sẽ tích cực tham gia.

Huyện Việt Yên về đích nông thôn mới năm 2018. Hiện các thôn, xã trên địa bàn tích cực rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú ý giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Tại xã Ninh Sơn, các thôn đã đưa nội dung tham gia, duy trì hoạt động tổ tự quản vào quy ước của khu dân cư. 

Theo lãnh đạo MTTQ xã, hiện 100% đường thôn, ngõ xóm đã cứng hóa, cảnh quan sạch đẹp. Gần đây các tổ phối hợp với các đoàn thể trong thôn để trồng, chăm sóc đường hoa và vẽ tranh tường tuyên truyền về khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thị trấn Bích Động vừa sáp nhập nguyên trạng xã Bích Sơn vào nên địa bàn rộng, dân cư đông hơn. Vì vậy, công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Để quản lý công tác an ninh trật tự, rất cần sự hỗ trợ của nhân dân. 

Do vậy thời gian tới, Công an thị trấn sẽ tăng cường phối hợp với các thôn, khu phố để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ, nhóm tự quản về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm, thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân đề cao cảnh giác, kịp thời xử lý khi có hành vi xấu xảy ra.

Ngay từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Việt Yên cũng thành lập mới 500 tổ tự quản, giám sát cộng đồng, trong đó nòng cốt là trưởng các ngành, đoàn thể khu dân cư. Ngoài tuyên truyền, rà soát, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tổ còn tích cực vận động nhân dân tham gia ủng hộ tiền mặt, hiện vật, chung sức cùng chính quyền địa phương ngăn ngừa dịch bệnh.

Nhờ những cách làm phù hợp điều kiện từng địa bàn, mang lại lợi ích cho mỗi hộ dân nên mô hình tổ tự quản khu dân cư có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào rộng khắp. Các mô hình tự quản đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực tại cộng đồng tham gia quản lý địa bàn.

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp: Duy trì hiệu quả các tổ tự quản
(BGĐT) - Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp là phong trào đã và đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai. Nhờ đó huy động được khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tự quản, tự nguyện bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Một trong các giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường là nâng cao ý thức của mỗi người dân. Mô hình tự quản, tự nguyện bảo vệ môi trường là cách làm hiệu quả để thực hiện giải pháp này.
Công ty TNHH Fuhong Precision Component Bắc Giang thành lập 6 đội tự quản bảo đảm ANTT
(BGĐT) - Chiều 16-8, tại khu công nghiệp (KCN) Đình Trám, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), Công ty TNHH Fuhong Precision Componnent Bắc Giang ra mắt mô hình điểm đội tự quản bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn tài sản. Dự lễ ra mắt có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trác Hiến Hồng, Tổng Giám đốc Công ty.
Khắc phục tai nạn đường sắt ở thị trấn Vôi: Huy động tổ tự quản trực tại đường ngang
(BGĐT) - Từ tháng 8-2017 đến nay, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc khu ga Phố Tráng - Kép, đoạn từ km 61+200 đến km 61+600 (qua thôn Nguyễn, thị trấn Vôi) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 4 người tử vong.

Lợi ích từ mô hình tự quản khu dân cư
(BGĐT)- Để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện thành công nhiều mô hình tự quản trong khu dân cư (KDC). 
Thành lập mô hình công nhân tự quản an ninh, trật tự
(BGĐT) - Trước thực trạng người dân bày bán hàng tràn lan tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn, Công ty TNHH May Yên Thế, huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Công nhân tự quản, bảo đảm ANTT và tài sản”.

Khôi Nguyên 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...