Việt Yên: Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường gom quốc lộ 1
Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến hết ngày 31/8, huyện Việt Yên tập trung lực lượng giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ 1 và đường gom 2 bên quốc lộ 1 qua địa bàn; quốc lộ 37 (đoạn từ cầu Dục Quang đến cầu vượt QL1); đường Sen Hồ - Trúc Tay (đoạn qua Cụm công nghiệp Hoàng Mai).
Các lực lượng chức năng huyện tập trung xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ, mua bán hàng hóa (hàng rong, quán nước, hàng ăn...) trong phạm vi lòng lề đường, vỉa hè; xây dựng công trình, làm mái che, lều quán, biển quảng cáo... trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
UBND huyện đã thành lập tổ công tác gồm 12 thành viên, hằng ngày tuần tra 2 lần (buổi sáng từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 21 giờ) - thời điểm công nhân đi làm và tan ca.
Lực lượng chức năng huyện Việt Yên xử lý các trường hợp vi phạm. |
Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm. Sau hai ngày ra quân, lực lượng chức năng huyện đã xử lý 15 trường hợp vi phạm dựng lều, lán, bán hàng rong. Cùng với kiểm tra, xử lý, huyện tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.
Ghi nhận lúc 17 giờ chiều 13/8 và 6 giờ sáng 14/8 tại tuyến đường gom 2 bên Quốc lộ 1, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, xe cóc, hàng rong đã vắng bóng. Tình trạng hàng hóa bày bán san sát ở khu vực này cũng không còn. Tuy nhiên tại khu vực bên trong cổng A2 - Khu công nghiệp Vân Trung vẫn còn một vài xe máy bán hàng lưu động, khi thấy lực lượng chức năng là nhanh chóng rời đi.
Ông Lê Văn Bắc, Đội trưởng Đội quản lý trật tự giao thông - xây dựng và môi trường huyện Việt Yên cho biết: “Những trường hợp bán hàng rong ở đây dùng ô tô, xe máy nên nhanh chóng dừng đỗ và di chuyển. Trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ mỏng nên việc duy trì kiểm tra về lâu dài gặp khó khăn”.
Khu vực ngoài cổng A2 - Khu công nghiệp Vân Trung không còn hàng rong. Ảnh chụp lúc 17 giờ 30 phút ngày 14/8. |
Để tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, các cơ quan chức năng huyện Việt Yên, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm.
“Sau đợt cao điểm, Tổ công tác của huyện sẽ bàn giao cho các xã, thị trấn quản lý. Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm”, ông Ngô Văn Trình, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết.
Khôi Nguyên
Ý kiến bạn đọc (0)