Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Vùng trọng điểm công nghiệp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV

Cập nhật: 17:14 ngày 20/08/2021
(BGĐT) - Nằm bên bờ sông Cầu hiền hòa, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang từng bước xây dựng, phát triển trở thành vùng trọng điểm công nghiệp, dịch vụ sầm uất phía Tây Nam của tỉnh. Với những nỗ lực đó, huyện đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đề nghị công nhận đạt đô thị loại IV, tạo tiền đề quan trọng để thành lập thị xã Việt Yên trước năm 2025.

Diện mạo mới

Để đạt các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV theo quy định, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19 tập trung ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực, nhất là đổi mới công tác cán bộ, quyết liệt cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị.

{keywords}

Một góc trung tâm huyện Việt Yên hôm nay.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đến nay, huyện Việt Yên đã đạt 83,48 điểm, cao hơn so với quy định. Trong đó 36/59 tiêu chuẩn thành phần đạt và vượt mức tối đa như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người/năm so với cả nước; công trình văn hóa đô thị, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, phủ sóng thông tin di động; chất thải rắn sinh hoạt được xử lý, chôn lấp đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, hiện huyện đã lập xong hồ sơ đề nghị công nhận huyện Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV trình Sở Xây dựng để hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung. 

Sau đó trình UBND tỉnh để xem xét thông qua và đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 10/2021. Khi huyện đạt đô thị loại IV sẽ tạo động lực để địa phương thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH, là tiền đề xác định những giải pháp phát triển đô thị trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thành lập thị xã Việt Yên trước năm 2025.

Đi trên nhiều tuyến phố hôm nay dễ dàng nhận thấy diện mạo mới của huyện Việt Yên với nhiều công trình trọng điểm như: Quảng trường Trung tâm huyện; khu trung tâm hành chính huyện và các khu dân cư thương mại được quy hoạch hiện đại. 

Nhiều tuyến đường có tính chất kết nối vùng được mở mới với quy hoạch đồng bộ vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng. Ông Nguyễn Văn An, 60 tuổi, thị trấn Bích Động phấn khởi khi thấy quê hương đang ngày càng đổi mới. Từ khi khu dân cư xây dựng tuyến phố văn minh, gia đình ông cũng tự giác phân loại rác thải tại nhà, bảo vệ môi trường sống để chung sức cùng chính quyền xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đầu tư, thu hút các dự án tạo động lực phát triển

Xét tổng thể, huyện Việt Yên đã hoàn thành bộ tiêu chí song theo phân tích của cơ quan chuyên môn vẫn còn một số chỉ tiêu thành phần chưa đạt. Đơn cử như chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt thấp do các khu dân cư trên địa bàn huyện nằm phân tán, rải rác. Về cơ sở y tế cấp đô thị, hiện nay huyện mới đạt 1,56 giường bệnh/1 nghìn dân trong khi bộ tiêu chí yêu cầu phải đạt tối thiểu 2,4 giường/1 nghìn dân.

{keywords}

Khu dân cư Đồng Vân và Bắc Quang Châu, xã Quang Châu (Việt Yên)

được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Do vậy, UBND huyện đang tập trung đầu tư cải tạo cảnh quan 6 tuyến phố chính để bảo đảm tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Trung tâm Y tế huyện lên quy mô 280 giường (khoảng 4 - 4,5 ha) bảo đảm đạt tiêu chuẩn 4 giường/1 nghìn dân; bố trí quỹ đất quy mô 0,3 ha/công trình để kêu gọi đầu tư xây dựng thêm phòng khám đa khoa tại khu đô thị mới Ninh Sơn và một phòng khám tại khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ. Đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng các trạm xử lý nước thải tại các thị trấn: Bích Động, Nếnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt tiêu chuẩn thị xã trước năm 2025, theo ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị. 

Huyện đã lập xong hồ sơ đề nghị công nhận huyện Việt Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV trình Sở Xây dựng để hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung. Sau đó trình UBND tỉnh để xem xét thông qua và đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 10/2021.

Trong đó xác định lộ trình tập trung đầu tư, thu hút các dự án có tính chất động lực, đặc biệt là các dự án khung giao thông của huyện như: Đường nối vành đai thị trấn Bích Động với vành đai Đông Bắc TP Bắc Giang (qua xã Nghĩa Trung); đường nối Quốc lộ 37 với vành đai IV và cầu Hà Bắc 1; tuyến Quốc lộ 37 đi Võ Nhai (Thái Nguyên); tuyến đường nối đường vành đai IV đi cầu Hà Bắc 2... Tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung năm 2020 làm động lực để phát triển đô thị.

Từ nay đến năm 2025, huyện Việt Yên tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn để thành lập thị xã thuộc tỉnh như: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; điều hành chi theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra giám sát việc kê khai, nộp thuế; rà soát các nguồn thu, có biện pháp chống thất thu và nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do huyện làm chủ đầu tư. Tổng kế hoạch vốn trung hạn từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là hơn 6,5 nghìn tỷ đồng.

Bài, ảnh: Khôi Nguyên

Doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng
(BGĐT) - Hơn 2 tháng qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để khôi phục sản xuất, kinh doanh, trở lại trạng thái bình thường mới. Đến thời điểm này, tất cả DN trong và ngoài khu công nghiệp (KCN) đã hoạt động trở lại, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá.
Nham trám đen - món ngon ở Hiệp Hòa
(BGĐT) - Cứ vào cữ từ cuối tháng 6 đến tháng 8 âm lịch hằng năm, người dân các thôn: Vân Xuyên, Vạn Thạch, Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa) lại bận rộn hơn với việc thu hoạch trám đen. 
Tuổi trẻ Sư đoàn 325 hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8 (1911 - 2021), Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) vừa phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng hình thức trực tuyến.
Vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong tại Bình Dương: Nguyên nhân ban đầu là do ngạt khói
Ngày 19/8, UBND phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, ngay sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Lê Đình Ánh, buôn bán tạp hóa ở khu phố Thắng Lợi 2 vào đêm 18/9 khiến cả 5 người trong nhà tử vong, chính quyền địa phương đã khẩn trương động viên, thăm hỏi, hỗ trợ người thân của các nạn nhân.
Bắc Giang: Thực hiện đợt cao điểm hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng
(BGĐT) - Ngày 19/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy có công văn đề nghị thực hiện đợt cao điểm hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng.
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...