Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Việt Yên >> Vùng trọng điểm công nghiệp
Việt Yên >> Vùng trọng điểm công nghiệp
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Việt Yên: Thêm điểm nhấn cho thị xã tương lai

Cập nhật: 21:52 ngày 21/01/2023
(BGĐT) - Những ngày này, tại địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang), từ các nguồn vốn khác nhau, nhiều công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn cho thị xã tương lai đang được khẩn trương thi công.

Cuối năm, thời tiết khá lạnh nhưng trên công trường xây dựng trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Việt Yên, từng tốp công nhân vẫn đang khẩn trương thực hiện các phần việc. Vừa dõi mắt theo nhóm công nhân lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, anh Phạm Thành Viên, cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng - Đầu tư Thăng Long, phụ trách điều hành tại công trình nói: “Từ tháng 8/2022, công trình đã hoàn thành phần thô, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Để bảo đảm tiến độ đề ra, từ nhiều ngày nay, chúng tôi động viên các tổ, đội công nhân tăng ca, kíp, mỗi ngày làm từ 10-12 giờ”. Không khí thi công tại công trình vì thế luôn sôi động. Chỗ này tốp công nhân đang lắp đặt thang máy, chỗ kia là tổ làm điện; trên những giàn giáo cao một nhóm đang ốp gạch bề mặt trụ sở…

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung. Ảnh: Ngọc Anh.

Được biết, công trình trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể được khởi công từ cuối năm 2021, diện tích xây dựng tòa nhà khoảng 600m2, gồm 9 tầng. Theo kế hoạch, tháng 6/2023 sẽ hoàn công. Tuy nhiên, theo nhà thầu, với tiến độ hiện tại, nhiều khả năng dự án sẽ hoàn thành sớm hơn.

Tại công trường thi công khối 5 tòa nhà ở xã hội dành cho công nhân thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh cũng có khoảng 500 công nhân đang làm việc. Đây là dự án do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp (KCN) Sài Gòn- Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư. Trong số 5 tòa nhà đang thi công, 2 tòa khởi công từ năm 2021 đã xong phần thô, hiện đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào kinh doanh, khai thác đầu năm 2024; 3 tòa khởi công trong năm nay đang thi công phần kết cấu. Mỗi tòa có quy mô 20 tầng, có thể đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho hàng chục nghìn người.

{keywords}

 Một góc đô thị huyện Việt Yên. Ảnh: Ngô Hùng.

Trên công trường xây dựng sân golf Việt Yên thuộc địa bàn hai xã Hương Mai và Trung Sơn có hơn 100 công nhân đang trồng, cắt cỏ, tưới cây, trong số này có khoảng 50 người là cư dân địa phương. Đây là dự án có quy mô lớn, sử dụng 140 ha đất; tổng vốn đầu tư 1.214 tỷ đồng, với 36 hố golf và các công trình phụ trợ. Khi hoàn thành giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động, phục vụ nhu cầu dịch vụ, nghỉ dưỡng cho hàng nghìn chuyên gia và nhà đầu tư tại các KCN.

Nhà đầu tư đang phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán Quý Mão hoàn thành giai đoạn 1 gồm 18 hố golf và các công trình phụ trợ. Thời điểm này, nhiều khu vực sân golf đã được trồng cỏ. Đứng trên điểm cao nhất của công trình nhìn ra xa, huyện Việt Yên hiện lên như một bức tranh với nhiều sắc màu, đường nét công nghiệp nổi bật. Ông Nguyễn Văn Toản, người ở xã Trung Sơn cùng tốp công nhân đang làm việc tại đây hào hứng nói: "Sân golf làm xong, cả khu vực này sẽ sáng đẹp, lung linh lắm! Chúng tôi mong sẽ có việc làm, thu nhập, có cơ hội làm dịch vụ cải thiện đời sống nhờ công trình này”.

{keywords}

Khu dân cư tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động.

Được biết, các công trình trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể; sân golf và các tòa nhà xã hội là 3 trong số nhiều công trình tạo điểm nhấn cho thị xã Việt Yên trong tương lai. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Việt Yên cho biết: Thực hiện đề án xây dựng Việt Yên thành thị xã vào năm 2024, bên cạnh việc dồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu; phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, Huyện ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, bảo đảm các tiêu chí lên thị xã theo quy định.

{keywords}

 Sân golf Việt Yên vừa hoàn thành.

Đến nay, một số công trình đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện, gồm: Trung tâm Y tế, trụ sở khối cơ quan Đảng, đoàn thể, sân golf tại hai xã Hương Mai và Trung Sơn, 2 toà nhà xã hội Khu đô thị mới thị trấn Nếnh và gần chục tuyến giao thông kết nối đối ngoại của huyện với các địa bàn lân cận như TP Bắc Giang, các huyện Tân Yên, Yên Dũng và TP Bắc Ninh. Hiện địa phương đã chuẩn bị đủ quỹ đất sạch để năm 2023 tiếp tục triển khai một loạt các công trình khác như: Trung tâm hội nghị, Khu liên hợp thể thao, Bệnh viện Đa khoa 350 giường; các trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ; dự án nhà ở cao tầng cho công nhân; các công viên và nhiều công trình di tích lịch sử gắn với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của địa phương. Các công trình này khi hoàn thành sẽ tạo nên diện mạo hiện đại, mang nét đặc sắc của đô thị công nghiệp - dịch vụ, thương mại tương lai nhưng vẫn giữ nét văn hóa truyền thống Việt Yên.

Tuấn Dương

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký trong năm 2023
(BGĐT) - Ngày 30/12, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Việt Yên: Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP
(BGĐT) - Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) và các cơ quan chuyên môn đã quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
(BGĐT) - Ngày 10/12, tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh (Việt Yên - Bắc Giang), UBND huyện Việt Yên tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, công nhận điểm du lịch di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung; khánh thành tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...